Những lưu ý trong trị ho hiệu quả nhanh cho trẻ lúc giao mùa
Trị ho cho trẻ lúc giao mùa cần lưu ý thế nào để hiệu quả nhanh khi thời tiết ngày nóng - đêm lạnh rất nhanh bị biến chứng, nhất là khi trẻ đi học trong môi trường dễ lây bệnh?
Để trẻ khỏe mạnh, không cần dùng kháng sinh khi bị ho, mẹ luôn đau đầu tìm bí quyết (Ảnh minh họa)
Trị ho hiệu quả nhanh cho trẻ - có thể?
Mẹ cháu đi làm cả ngày, bố thì bận rộn tới đêm nên bà ở nhà đưa đón cháu đi học. Buổi sáng đi thấy cháu húng hắng ho, bà đã cho cháu uống ho chanh mật ong, rồi ngậm kẹo ho, nhưng chiều tới đón thì cháu đã ho liên tục, tiếng ho nặng hơn… và có sốt nhẹ.
Biết là bệnh đã trở nặng, bà đưa cháu đi khám ngay để tránh biến chứng, thế mà đã thành viêm phế quản, phải uống kháng sinh và nghỉ học.
“Cứ tưởng cơn ho chỉ là biểu hiện bệnh vặt lúc giao mùa, cũng do bà lơ là, chủ quan không trị sớm làm bệnh tiến triển nặng. Bà lo quá, nó viêm phế quản rồi thì sao mà nhanh khỏi được, chắc cho dùng kháng sinh thôi” - bà C tâm sự.
Thời tiết lạnh giá như hiện nay khiến nhiều trẻ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là ho, viêm họng… Nhiều bậc phụ huynh thường lơ là khi con chỉ ho húng hắng vài tiếng, đến khi trẻ vừa ho vừa bị nôn trớ mới bắt đầu lo sợ hơn nên muốn dùng kháng sinh chặn đứng cơn ho, viêm họng ngay lập tức.
Các dạng ho thường gặp có thể là ho khan, ho đàm hay ho dị ứng. Ho khan là tiếng ho khô, hầu như không có đàm hay chất nhầy, càng ho trẻ càng cảm thấy rát cổ họng.
Trẻ bị ho khi giao mùa - khi nào cần dùng kháng sinh?
Tình trạng kháng kháng sinh đang ở mức báo động hiện nay, cần chú ý bắt bệnh qua tiếng trẻ ho để có phương pháp trị ho hiệu quả sớm và phù hợp với độ tuổi của trẻ.
Kháng sinh chỉ phát huy hiệu quả với loại viêm họng do vi khuẩn (bội nhiễm vi khuẩn sau khi nhiễm virus). Do đó, phụ huynh cần hiểu rõ các loại ho và viêm vọng thường gặp:
- Ho do viêm họng cấp tính: Là bệnh phát đột ngột, dấu hiệu thường gặp là sốt cao 39-40 độ C, mệt mỏi,đau họng, nuốt vướng, có thể ho từng cơn, ho có đờm, nhầy, lúc đầu trắng sau đặc vàng có mùi hôi, khàn tiếng… Bệnh thường do virus, có thể tự khỏi trong 3-4 ngày, chỉ cần dùng thuốc hạ sốt, giảm ho bằng siro ho “chim cánh cụt” mà không cần dùng kháng sinh. Bệnh do vi khuẩn nếu xuất hiệu các dấu hiệu môi khô, lưỡi bẩn, mạch nhanh, mặt bơ phờ, khi đó cần dùng kháng sinh trong 5-7 ngày.
- Ho do bị cảm lạnh thì thường bị sổ mũi và ngạt mũi, nhưng không thở gấp, ban ngày ho nhiều hơn ban đêm, thông thường không cần dùng kháng sinh. Khi thấy trẻ ho nhiều, ra đờm xanh, thở khò khè là bệnh của trẻ đã diễn tiến nặng và cần dùng kháng sinh.
Giải pháp nào trị ho không cần dùng kháng sinh?
Việc trị các triệu chứng ho, viêm đường hô hấp bằng kháng sinh là giải pháp khi bé viêm cấp tính, viêm do nhiễm khuẩn. Mẹ cần nhớ rõ 3 nguyên tắc:
1. Tăng cường miễn dịch để giúp cơ thể bé tự bảo vệ và phòng tránh bệnh.
2. Ngay khi trẻ bắt đầu có dấu hiệu bệnh cần trị ho ngay bằng các giải pháp có nguồn gốc thảo dược sớm, nên kết hợp với cao lá thường xuân, các tinh dầu đặc hiệu như húng chanh, tràm, gừng… có tác dụng long đờm - giãn phế quản - giảm ho rất hiệu quả. Đặc biệt, siro cần có vị dễ chịu rất thích hợp cho trẻ em.
3. Chỉ được sử dụng kháng sinh khi có chỉ định của bác sĩ.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra trong điều trị viêm đường hô hấp trên ở trẻ, nếu ho không cần dùng kháng sinh mà uống kháng sinh thì lâu khỏi hơn.
Siro ho BEZUT Giảm ho, giảm nôn trớ khi ho hiệu quả cho trẻ nhỏ Siro Ho Bezut hiệp đồng tác dụng các thành phần thảo dược an toàn và hiệu quả hàng đầu như Cao lá thường xuân, Tinh dầu tràm, Tinh dầu gừng, Tinh dầu húng chanh, Dịch ép quất (tắc) đường phèn… được chứng minh đặc biệt hỗ trợ giúp: - Làm ấm đường hô hấp, Bổ phế, giảm ho, long đờm. - Giảm các triệu chứng ho do viêm phế quản, ho dị ứng, ho khan, ho có đờm. - Giảm nôn, trớ khi ho ở trẻ em. Hotline tư vấn miễn cước: 1800 6533. GPQC:02030/2016/XNQC-ATTP |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình