Những hiểu lầm hài hước bá đạo ở tuổi dậy thì
Con sinh ra trên đời bằng cách bố mẹ đặt mua ở cửa hàng,… Đó là suy nghĩ ngây thơ của học sinh THCS khi được hỏi về tuổi dậy thì.
Teen tưởng mình... sắp chết
Buổi học giáo dục giới tính dành cho học sinh lớp 7, trường
Wellspring, Hà Nội, diễn ra sôi nổi khi giáo viên và học sinh trao đổi thẳng thắn về tuổi
dậy thì.
Cô giáo Đào Thị Thùy cho biết, học sinh tại trường học giáo
dục giới tính từ năm lớp 6. Trong đó, giáo viên trao đổi 4 chuyên đề với các bạn nam, 4 chuyên
đề với bạn nữ.
Cô Thùy kể, phần nội dung về sự ra đời của em bé, khi cô giáo
hỏi, nhiều học sinh trả lời: "Con được nhặt ở ngoài cổng", "Do con cò mang con đến", "Con được chui
ra từ nách"…
Với câu hỏi tại sao sinh ra lại là con trai/gái?, có em nói: "Do
thần linh tạo ra con như vậy", hoặc "do bố ăn nhiều thịt bò nên con là trai", "bố yêu mẹ quá nên
con là gái"…
Cũng theo cô Thùy, bước vào tuổi dậy thì, một số em rất hoảng hốt
vì cơ thể thay đổi, nghĩ mình bị bệnh sắp chết khi thấy cơ thể đau nhức, chảy máu.
Lớp học về giới tính diễn ra sôi nổi. Ảnh: Quyên Quyên |
Sau phần nhắc lại câu chuyện vui hồi lớp 6, tiết học bắt đầu dưới
hình thức trải nghiệm từ trò chơi. Nội dung gồm 12 câu
hỏi về tuổi dậy thì, sự phát triển cơ thể nam - nữ, cách chăm sóc vệ sinh cơ thể.
Từ đó, các em có kiến thức cơ bản như: Tuổi dậy thì bắt đầu từ
10, 11 tuổi - 15, 16 tuổi; Tuổi dậy thì là những biến đổi của sự trưởng thành và trở thành người
lớn; Dấu hiệu đầu tiên bắt đầu tuổi dậy thì ở nam là mộng tinh, ở nữ là kinh nguyệt. Rụng trứng là
sự phóng thích của một nang trứng đã chín từ buồng trứng xuống vòi trứng…
Xen giữa những câu hỏi, giáo viên đặt vấn đề để học sinh chia sẻ
trải nghiệm về tuổi mới lớn. Những gương mặt đỏ ửng, những trận cười thoải mái, những ánh nhìn e
thẹn… của học sinh bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc.
Có bạn nữ chia sẻ, trong những ngày có kinh nguyệt, em từng nằm
im trên giường vì nghĩ nếu mất quá nhiều máu sẽ chết.
Một học sinh nam hào hứng trả lời cả câu hỏi dành cho bạn gái:
"Con thưa cô, kinh nguyệt giống như thủy ngân". Các thành viên trong lớp bỗng cười ầm lên.
Học sinh bày tỏ quan điểm về giới tính. Ảnh: Quyên
Quyên |
Giờ học
thẳng thắn
Đại diện trường
Wellspring cho biết, lớp học giáo dục giới tính bắt đầu khi học sinh vào lớp 6, giúp các em hiểu
được cơ thể chính mình, cũng như những biến đổi về tâm lý.
"Đây là giai đoạn các em bắt đầu bước vào tuổi dậy thì - đánh dấu
bước quan trọng trong quá trình trưởng thành. Nếu không hiểu rõ cơ thể mình và cơ thể bạn, học sinh
có tâm lý tò mò, dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. Trong khi đó, các em chưa có nghề nghiệp và
tương lai vững chắc, tâm lý chỉ muốn tìm hiểu mà không gắn kết", cô Thùy nhận định.
Với cách dạy học vui vẻ, học sinh thoải mái bày tỏ suy nghĩ của
mình. Cô Thùy lập ra một số nguyên tắc như: Chỉ bày tỏ trải nghiệm của bản thân; Không quan tâm câu
chuyện của thành viên xung quanh; Những chia sẻ trong lớp sẽ được giữ bí mật; Không mang chuyện lớp
học ra bàn tán hay làm trò đùa ngoài lớp học...
Việc học giáo dục giới tính để giúp các em có tuổi dậy thì an
toàn và vui vẻ là quan điểm của cô giáo Thùy.
Theo Zing.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình