Hotline 24/7
08983-08983

Những điều cha mẹ cần lưu ý khi cho trẻ ăn

Các bậc cha mẹ nên tránh kết hợp các loại thực phẩm dưới đây trong khẩu phần ăn của trẻ nếu không tác hại khôn lường có thể xảy ra.

Cam với cà rốt: Kết hợp cam với cà rốt có thể khiến trẻ bị trào ngược da dày và ợ nóng. Hỗn hợp này cũng gây hại cho thận của trẻ.

Óc lợn với lòng đỏ trứng gà: Sự kết hợp óc lợn với lòng đỏ trứng gà sẽ khiến hàm lượng cholesterol tăng cao. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bé.

Thịt lợn nấu với thịt bò: Theo Đông y, thịt bò có tính ôn còn thịt lợn có tình hàn. Vì vậy, hai loại thịt này kị nhau. Các giá trị dinh dưỡng của chúng sẽ không còn nếu các mẹ dùng nấu chung cho trẻ ăn.

Dứa và sữa: Kết hợp sữa và dứa có thể gây ra một loạt vấn đề ở trẻ như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và nhức đầu. Do đó, các bố mẹ nên lưu ý điều này.

Đu đủ và chanh: Trộn lẫn đu đủ và chanh gây ảnh hưởng đến mức hemoglobin trong máu và làm tăng nguy cơ thiếu máu ở trẻ.

Ổi và chuối: Ăn ổi và chuối cùng với nhau sẽ khiến trẻ có nguy cơ bị buồn nôn, tích tụ khí và đau đầu.

Sữa và cam: Protein trong sữa kết hợp với axit trong cam sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hóa và hấp thụ sữa của cơ thể trẻ.

Theo D.Nhung - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X