Hotline 24/7
08983-08983

Những ca sinh con đặc biệt của năm qua

Hãy cùng TTO điểm lại các ca sinh "khác lạ" của năm 2016. Đó là trường hợp cụ bà sinh con ở tuổi 70 hay em bé có đến 3 cha mẹ...

Cụ 72 tuổi sinh con đầu lòng

Cụ ông 79 tuổi Mohinder Singh Gill và vợ 72 tuổi Daljinder Kaur đón đứa con đầu lòng - Ảnh: Barcroft Images
Cụ ông 79 tuổi Mohinder Singh Gill và vợ 72 tuổi Daljinder Kaur đón đứa con đầu lòng - Ảnh: Barcroft Images

Tháng 5/2016, báo Telegraph đưa tin cụ già 72 tuổi Daljinder Kaur người Ấn Độ hạ sinh một đứa bé khỏe mạnh. Bà Kaur cùng chồng, ông Mohinder Singh Gill - 79 tuổi đã vui mừng chào đón đứa con đầu lòng ở tuổi "thất thập", nhất là sau nhiều thập kỷ thụ tinh ống nghiệm thất bại. 

Sở dĩ ông bà có thể làm được việc "thần kỳ" này là đến thụ tinh nhân tạo tại một trung tâm y tế vốn vẫn đang bị chỉ trích rất nhiều vì nhận thực hiện phương pháp này cho những phụ nữ đã mãn kinh rất lâu.

Bà Kaur nói: "Ai cũng nói tôi hãy nhận con nuôi nhưng tôi muốn có đứa con của mình. Chúng tôi sẽ nuôi và dạy dỗ cháu đàng hoàng. Tôi luôn tin vào đấng tối cao sẽ cho tôi một đứa con và ông đã nghe lời nguyện cầu của tôi".

Bé có ba cha mẹ

Bác sĩ John Zhang và bé gái có ba cha mẹ - Ảnh: Ảnh: AP
BS John Zhang và bé có ba cha mẹ - Ảnh: Ảnh: AP

Bước tiến y học lớn cho phép can thiệp vào ADN của con người đã giúp một đứa bé chào đời khỏe mạnh, và là bé đầu tiên trên thế giới có đến ba cha mẹ.

Thông tin gây chấn động thế giới này được công bố vào tháng 9-2016. Cuối năm 2016, phương pháp này đã được thông qua chính thức tại Anh giúp sửa đổi những trục trặc trong ADN của người mẹ, giúp đứa bé chào đời khỏe mạnh.

Trong trường hợp này, cha mẹ của bé phải bay sang Mexico để thực hiện vì nơi đây cho phép thực hiện kỹ thuật vẫn đang bị tranh cãi này.

Các bác sĩ lấy nhân tế bào trứng của người mẹ ruột cấy vào tế bào trứng - đã loại bỏ nhân - của người hiến tặng. Sau đó lấy trứng này thụ tinh với tinh trùng người cha. Đội ngũ bác sĩ Mỹ tạo ra năm phôi bào nhưng chỉ một phát triển bình thường rồi cấy vào cơ thể người mẹ ruột.

Bé gái sơ sinh nặng 6,8kg lập kỷ lục thế giới

Bé gái sơ sinh nặng nhất thế giới - Ảnh: Daily Mail
Bé gái sơ sinh nặng nhất thế giới - Ảnh: Daily Mail

Tháng 5/2016, một bé gái chào đời tại Ấn Độ với kỹ thuật sinh mổ nặng đến 6,8kg. Đây là bé gái sơ sinh khỏe mạnh nặng nhất thế giới, tương đương trọng lượng của một bé 6 tháng tuổi.

Bản thân mẹ của bé, cô Nandini 19 tuổi cũng rất bất ngờ với "sức nặng" của đứa con đầu lòng.

Song sinh khác tuổi

Brandon Shay cùng hai con song sinh nhưng khác tuổi tại Arizona
Brandon Shay cùng hai con song sinh nhưng khác tuổi tại Arizona

Trường hợp này xảy ra khi hai bé song sinh chào đời cách nhau vài phút vào thời điểm giao thừa nên lại cách nhau đến một tuổi. Vào thời điểm giao thừa 2016 sang 2017, tại nước Mỹ ghi nhận ít nhất ba trường hợp này.

Hãng tin CNN cho biết tại Atlanta có trường hợp bé gái sinh lúc 23g20 ngày 31/12 và em trai song sinh ra đời lúc 0g20 ngày 1/1. 

Ngoài ra nước Mỹ còn ghi nhận các trường hợp tương tự tại California, Arizona.

Chỉ sinh cách nhau vài phút nhưng có thể những chính sách hai bé được hưởng lại hoàn toàn khác nhau bởi bé gái sinh ngày 31/12 được coi là công dân của năm 2016 và bé trai song sinh ra đời ngày 1-1 là công dân của năm 2017.

Được ưu đãi lớn nhờ chào đời máy bay

Bé Haven trong vòng tay mẹ trên độ cao gần 10.000 khi đang bay cùng hãng Cebu Pacific - Ảnh: Facebook
Bé Haven trong vòng tay mẹ trên độ cao gần 10.000 khi đang bay cùng hãng Cebu Pacific - Ảnh: Facebook

Trong năm 2016, có vài trường hợp bé chào đời trên máy bay và hầu hết đều được hưởng ưu đãi lớn từ hãng bay. 

Ngày 14/8, trong chuyến từ Dubai tới Manila của hãng Cebu Pacific, một sản phụ với sự hỗ trợ của hai y tá trên chuyến bay đã hạ sinh bé gái khỏe mạnh. Bé được đặt tên là Haven. Khi đó, phi công đã chuyển hướng bay, đáp xuống Ấn Độ để bé được chăm sóc y tế.

Hãng Cebu cho biết đây là trường hợp đầu tiên hãng đón một em bé chào đời trên máy bay do đó đã tặng bé Haven 1 triệu dặm bay.

Tương tự, bé được sinh ra trên máy bay của hãng Baraq Air trên chuyến bay từ Libya sang Niger được tặng vé bay miễn phí suốt đời.

Đón chào hai ca sinh 5

Kim Tucci và năm đứa con cùng chào đời trong tháng 1-2016
Kim Tucci và năm đứa con cùng chào đời trong tháng 1/2016

Trên thế giới, tỉ lệ sinh năm vào khoảng 1 trên 60 triệu và trong năm 2016, có hai trường hợp sinh hiếm gặp này, một tại Úc và một tại Ấn Độ.

Tháng 1/2016, Kim Tucci sống tại Úc hạ sinh năm bé khỏe mạnh - 1 trai 4 gái. Trước đó, khi siêu âm, bác sĩ khuyên Tucci chỉ nên giữ tối đa hai bào thai để đảm bảo sức khỏe thai nhi. Tuy nhiên, Tucci đã quyết định giữ lại tất cả đã đón chào 5 bé khỏe mạnh.

Ca sinh năm thứ hai, lần này tại Ấn Độ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kể cả cha mẹ đứa bé. Tháng 4-2016, khi mang thai ở tháng thứ sáu, Manita Kumari đến bệnh viện sinh con và do không siêu âm trước đó nên không nghĩ có đến 5 đứa con.

Trong sự bất ngờ của các bác sĩ, Kumari chỉ mất 30 phút để hạ sinh 5 đứa bé. Dù sinh non, chỉ nặng từ 1kg đến 1,5kg và cần chăm sóc đặc biệt nhưng cả 5 bé đều có đầy đủ các bộ phận.

"Ca sinh 7" cùng tốt nghiệp trung học

7 anh em nhà McCaughey chụp hình cùng hiệu trưởng (giữa) trong lễ tốt nghiệp trung học - Ảnh: Daily Mail
7 anh em nhà McCaughey chụp hình cùng hiệu trưởng (giữa) trong lễ tốt nghiệp trung học - Ảnh: Daily Mail

Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới với tất cả những bé sơ sinh đều khỏe mạnh diễn ra năm 1997. Khi đó, bà Bobbi McCaughey thực hiện thụ tinh nhân tạo và từ chối bỏ bất kỳ phôi thai nào, quyết định sinh tất cả 7 bào thai đang mang. Ngoài sức tưởng tượng của các bác sĩ, cả 7 bé sơ sinh đều khỏe mạnh.

Và vào tháng 5/2016, cả 7 anh em nhà McCaughey đã tốt nghiệp trung học Carlisle tại bang Iowa, Mỹ.


Theo Đ.K.L. - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X