Hotline 24/7
08983-08983

Nhóm máu tiết lộ sức khỏe của bạn

Người mang nhóm máu O ít có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhưng lại dễ bị loét đường tiêu hóa hơn những người khác.

Các tác giả từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã phát hiện ra lợi ích này trong một nghiên cứu trên 20.000 người. Công trình của họ - đăng trên tạp chí Lancet - tìm thấy rằng hầu hết những người mang gene Adamts 7 thì có nguy cơ cao bị bệnh tim. Nhưng ở những người nhóm máu O có gene này, nguy cơ lại không tăng chút nào.

Tiến sĩ Muredach Reilly, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết phát hiện này có thể giúp đưa ra những cách điều trị mới với những người có nguy cơ bị bệnh tim, mô phỏng cơ chế hỗ trợ của gene nhóm máu O.

Con người có 4 nhóm máu A, B, AB và O (trong đó số lượng người có nhóm máu O là lớn nhất, kế đến là nhóm A, B và cuối cùng là AB).

Mỗi nhóm máu đều có ưu điểm riêng, nhưng cũng có nhược điểm. Chẳng hạn, người nhóm máu O ít có nguy cơ chết vì sốt rét hơn người ở nhóm máu khác, song họ lại nhạy cảm với bệnh tả và loét dạ dày.

Trước công trình của tiến sĩ Muredach Reilly, đã có nhiều nghiên cứu tương tự về vấn đề này. Trong thập kỷ 1950, các chuyên gia tại 4 bệnh viện ở London đã tìm thấy người có nhóm máu A có nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn nhiều người có nhóm máu O. Nhưng người mang nhóm máu O lại có nguy cơ bị loét đường tiêu hóa cao hơn hẳn.

Tháng vừa qua, những nhận định trên đã được xác nhận bởi các nhà điều tra của Viện Karolinska (Thụy Điển), khi nghiên cứu trên hơn một triệu người trong vòng 35 năm.

Còn tháng 10 năm ngoái, các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng nhóm máu của phụ nữ có thể ảnh hưởng tới cơ hội mang thai. Công trình tìm hiểu trên 560 phụ nữ đang phải điều trị vô sinh đã tìm thấy người mang nhóm máu O có số lượng trứng thấp hơn một nửa và chất lượng trứng cũng kém hơn, đồng nghĩa với cơ hội có con ít hơn.

Ngược lại, phụ nữ nhóm máu A dường như được bảo vệ trước nguy cơ trứng giảm dần theo thời gian.
Tháng trước, một nghiên cứu tại Đại học Harvard tìm thấy phụ nữ nhóm máu B hoặc AB có nguy cơ bị ung thư buồng trứng cao hơn. Các nghiên cứu khác thì cho biết người mang hai nhóm máu này có nguy cơ ung thư tuyến tụy cao hơn hẳn.

AloBacsi.vn
Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X