Hotline 24/7
08983-08983

Nhiều trẻ mất thị lực do chấn thương

Mỗi tháng BV Mắt TP.HCM tiếp nhận khoảng 40 trẻ bị chấn thương mắt, trong đó không ít trẻ phải múc bỏ mắt. BS Võ Thị Lan Hương, khoa nhi Bệnh viện Mắt TP.HCM, cho biết như vậy.

Trưa 21/3, đang chơi game trên máy vi tính trong nhà, em Huỳnh Thị Tuyết Nhi (14 tuổi, ở Cai Lậy, Tiền Giang) bị một dị vật bất ngờ đập vào mắt phải làm đau choáng váng.

1.001 tình huống bị chấn thương

Để phòng các sự cố gây ra chấn thương mắt

Các bậc cha mẹ không cho trẻ chơi các vật sắc nhọn.Ngăn chặn ngay những trò chơi nguy hiểm của trẻ như ném cát, chọi đá, bắn thun, đánh lộn... Không cho trẻ nhỏ đứng gần chó, mèo, các động vật có mỏ nhọn như cò, chim. Không nên mua cho trẻ những đồ chơi dễ gây chấn thương như kiếm, đao, gươm, súng, đạn, pháo.

Nhìn thấy con gái vừa khóc vừa lấy tay ôm vùng mắt đang bị chảy máu xối xả, bà Nguyễn Thị Hạnh Phúc (38 tuổi, mẹ bé Nhi) thấy con trai, hơn Nhi một tuổi, đứng cách đó không xa gương mặt tái nhợt, đang cầm khẩu súng bắn chim mới nhặt được của ai đó trên tay. Dù các bác sĩ ở BV Mắt TP.HCM rất muốn gắp bỏ dị vật để bảo toàn mắt phải cho em Nhi nhưng không thể. Võng mạc bệnh nhi bị rách to, nát và bong toàn bộ nên sau cuộc hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định múc bỏ toàn bộ mắt phải cho bệnh nhi vì không còn sự lựa chọn nào khác. Một viên đạn tròn có đường kính 3mm đã được lấy ra.

Ngày 1/4, đang ngồi nghe cô giáo giảng bài, em Mai Thị Phương Nam (15 tuổi, Lâm Đồng) để ngược đầu cây bút bi hướng về phía mắt. Do sơ ý, Nam cúi đầu xuống và bị ngòi bút đâm ngay vào mắt phải. Mắt em đau đến nỗi không thể mở ra được, còn nước mắt chảy ướt hết cả cuốn tập.

Ngày 3/4, sau hai ngày được ba đưa đến phòng mạch tư nhưng không khỏi, Phương Nam nhập viện BV Mắt TP.HCM với chẩn đoán bị rách giác mạc. Dù được các bác sĩ mổ mắt, khâu lại giác mạc nhưng do vết rách ngay trung tâm giác mạc nên theo bác sĩ điều trị, sau này khi vết khâu đã lành sẹo, thị lực của Nam có thể không đạt như mức bình thường, phải đeo kính điều chỉnh loạn thị do vết sẹo gây ra.

 Bác sĩ khám mắt cho bệnh nhi Mai Thị Phương Nam, 15 tuổi, sau khi Nam được khâu lại giác mạc - Ảnh: Thùy Dương
Bác sĩ khám mắt cho bệnh nhi Mai Thị Phương Nam, 15 tuổi, sau khi Nam được khâu lại giác mạc - Ảnh: Thùy Dương
Em Bùi Thị Hồng Nhung (15 tuổi, ở Kiên Giang) lại bị cây kim quơ vào mắt khi đang khâu quần áo. Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Kiên Giang, ngày 1/3 Nhung nhập viện BV Mắt TP.HCM với chẩn đoán rách giác củng mạc mủ tiền phòng, theo dõi viêm mủ nội nhãn. Dù được các bác sĩ điều trị giữ lại mắt nhưng mắt Nhung chỉ còn phân biệt được ánh sáng.

Không chỉ trẻ lớn, ngay trẻ 3 tháng tuổi cũng bị chấn thương mắt. Các bác sĩ khoa nhi Bệnh viện Mắt đều nhớ trường hợp một bé khoảng 3 tháng tuổi bị thủy tinh đâm vào mắt. Mẹ bé sơ ý làm rớt chiếc ly thủy tinh, trong khi người mẹ đang nhặt những miếng thủy tinh vỡ thì vô tình bé lật người qua, làm những mảnh vỡ cắm vào mắt. Gần đây, khoa nhi BV Mắt cũng đang điều trị cho một em bé 3 tuổi bị chấn thương mắt do bị cá bống đụng vào mắt. Vết thương nhỏ nhưng đã nhiễm trùng và có nguy cơ múc bỏ mắt.

Đó chỉ là một số trong rất nhiều ca chấn thương mắt các bác sĩ gặp ở Bệnh viện Mắt TP.HCM. Bác sĩ Hương Lan cho biết có 1.001 tình huống dẫn đến chấn thương mắt. Như trẻ đang ngồi xe tập đi bị va vào vật cứng, chơi kéo, bị nắp chai nước khoáng đập vào mắt lúc mở chai, chim cò mổ, chó cắn, mèo cào, thước kẻ, bút bi cắm vào mắt...

100% trường hợp đều ảnh hưởng đến thị lực

BS Hương Lan khẳng định các trường hợp bị chấn thương mắt dù nặng hay nhẹ đều ảnh hưởng đến thị lực. Con mắt rất tinh tế nên cho dù bộ phận nào của mắt bị chấn thương cũng đều ảnh hưởng đến thị lực. Bác sĩ Hương Lan phân tích tròng đen bình thường luôn trong suốt nên chỉ cần một dị vật nhỏ rơi vào tâm con ngươi thì dù được bác sĩ lấy đi dị vật vẫn để lại sẹo mỏng, mắt vẫn bị mờ so với lúc ban đầu.

Bình thường tròng đen phải cong đều, khi tròng đen bị rách, nếu được bác sĩ khâu lại khéo đến mấy cũng không thể cong đều như ban đầu nên mắt sẽ bị loạn thị. Chưa kể, những chấn thương làm rách tròng đen, tròng trắng ở những lớp sâu trong mắt sẽ ảnh hưởng đến võng mạc, ảnh hưởng đến thần kinh, gây nhiễm trùng mắt làm nhiều trường hợp chỉ còn phân biệt được ánh sáng, thậm chí múc bỏ mắt.

Khi trẻ bị chấn thương mắt nên đưa trẻ đến chuyên khoa càng sớm càng tốt để được bác sĩ mắt xử trí nhanh, kịp thời. Không nên tự điều trị bằng những loại thuốc tự mua hoặc những bài thuốc gia truyền làm tình trạng bệnh nặng thêm, gây khó khăn cho việc chẩn đoán, điều trị.

AloBacsi.vn
Theo Thùy Dương - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X