Hotline 24/7
08983-08983

Nhiều trẻ chấn thương hàm mặt do tai nạn giao thông

"Từ đầu năm đến nay hầu như ngày nào các bác sĩ cũng mổ vài trường hợp chấn thương do tai nạn, số ca tăng vọt so với các năm trước", Tiến sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết những ngày đầu năm 2019, nhiều trẻ vào viện cấp cứu vì chấn thương do tai nạn giao thông.

Đa số trẻ không đội nón bảo hiểm hoặc đội không đạt yêu cầu, không cài kỹ quai nón.

Bé trai 6 tuổi tại Bình Tân, TP HCM, được mẹ chở bằng xe máy. Bé không đội mũ bảo hiểm. Khi xảy ra tai nạn, mẹ tử vong tại chỗ. Bé vào viện cấp cứu trong tình trạng gãy tay phải, gãy xương hàm dưới vùng cằm, xây xát nhiều nơi trên người.

Các chấn thương do tai nạn ảnh hưởng cả chức năng lẫn thẩm mỹ của nhiều bệnh nhi. Ảnh: Lê Phương.

Trường hợp chấn thương khá nghiêm trọng là bé gái 11 tuổi quê Hậu Giang. Bé cũng không đội mũ bảo hiểm, được chở bằng xe máy. Va chạm khiến bé gãy cả hai tay, gãy chân phải. Bé còn bị gãy xương ở các vị trí mũi, hàm gò má, bờ ổ mắt, hàm dưới.

"Bé chảy máu, dịch nhiều từ mũi, bác sĩ lo ngại tình trạng chảy dịch não tủy do chấn thương sọ não nên theo dõi rất kỹ", bác sĩ Đẩu chia sẻ. Sau khi hồi sức ổn định hơn, bé được tiến hành các cuộc phẫu thuật để xử trí chấn thương.

Theo bác sĩ Đẩu, trong số trẻ nhập viện có những bé mới 14-15 tuổi nhưng đã tự điều khiển xe máy, gặp tai nạn chấn thương nặng nề vùng hàm mặt, gãy tay chân, chấn thương sọ não... Dù các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng nhiều trẻ bị ảnh hưởng cả chức năng lẫn thẩm mỹ về sau.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên đội nón bảo hiểm cho trẻ khi ngồi trên xe máy, kiểm soát việc tự chạy xe của trẻ chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X