Hotline 24/7
08983-08983

Nhiệt độ miền Bắc giảm do không khí lạnh

Miền Bắc đã sang hè, nhưng nhiệt độ sáng nay ở hầu khắp tỉnh thành chỉ 19-22, dự báo cao nhất ngày ở Hà Nội chỉ 25 độ.

Sáng 9/5, người dân Hà Nội ra đường phải mặc thêm áo khoác để chống lại những cơn gió se lạnh, ngoài trời chỉ 21 độ C. Tại miền Bắc, trừ Mường La, Sông Mã (Sơn La), Mường Lay (Điện Biên) nhiệt độ 25-26, các khu vực còn lại phổ biến 19-22 độ C. Thấp nhất là đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 14, Sa Pa (Lào Cai) 15, Đồng Văn (Hà Giang) 16 độ C.

Lập hạ từ ngày 6/5, việc nhiệt độ miền Bắc xuống thấp như mùa xuân hoặc cuối thu khiến nhiều người dân ngỡ ngàng. Nguyên nhân là từ chiều qua miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu và liên tục được bổ sung, kết hợp với rãnh thấp trên mực 1.500 m. Hai hình thái này tương tác, gây mưa về đêm và sáng, kéo nhiệt độ xuống thấp.

Dự báo, nhiệt độ cao nhất hôm nay ở Hà Nội khoảng 25, Sa Pa 19. Từ thứ sáu đến cuối tuần, mỗi ngày nhiệt độ sẽ nhích lên 1-2 độ, trời vẫn mưa về đêm và sáng, cao nhất vào trưa chủ nhật Hà Nội khoảng 29 độ, trời hửng nắng.

Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) ngày đầu tháng 5. Ảnh: CTV

Tại miền Trung, rãnh áp thấp có trục khoảng 15-18 độ vĩ Bắc chi phối nên chiều và đêm nay trời mưa vừa (16-50 mm), có nơi mưa to (50-100 mm) và giông. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Nhiều nơi như TP HCM, Đồng Nai đã có mưa to, gây ngập nặng. Tại Đồng Nai, hai nam sinh lớp 10 đã bị cuốn xuống suối mất tích từ cơn mưa lớn tối qua, đến sáng nay mới tìm thấy.

Dự báo 2-3 ngày tới, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào, một vài nơi mưa to, có khả năng gây ngập.

Theo Xuân Hoa - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X