Hotline 24/7
08983-08983

Nhiễm sán chó có ảnh hưởng thai nhi?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, khoảng tầm hơn 1,5 tháng trước em bị nhiễm sán chó và có xét nghiệm, bác sĩ có cho 2 viên thuốc diệt sán uống, dặn 1-2 năm sau em có đi xét nghiệm lại thì vẫn còn bị, chẳng qua là nó giảm dần theo thời gian. Hiện tại em đang có thai 4 tuần, thỉnh thoảng vẫn bị ngứa giống trước. Cho em hỏi là có ảnh hưởng đến thai không ạ? Em cảm ơn.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Chào em,

Nhiễm sán chó là một trong các bệnh thường gặp hiện nay, nhưng đây không phải bệnh nan y và có thể điều trị được, liệu trình điều trị có khả năng thành công rất cao và được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Sán chó là loại ký sinh trùng có ký chủ chính là chó, mèo; trong khi người chỉ là ký chủ tình cờ, nghĩa là ấu trùng của giun sẽ không thể phát triển thêm khi vào cơ thể người và sẽ tự đào thải theo thời gian. Khi bị nhiễm sán chó thì cơ thể sẽ tạo ra kháng thể kháng với kháng nguyên của sán chó. Do đó người bị nhiễm sán chó sau khi điều trị mà xét nghiệm máu lại trong vòng 1-2 năm thấy kháng thể vẫn còn, biểu hiện qua xét nghiệm huyết thanh miễn dịch dương tính với sán chó là thường gặp, không phải là bệnh còn.

Bác sĩ mới nói với em là "1-2 năm sau em có đi xét nghiệm lại thỳ vẫn còn bị, chẳng qua là nó giảm dần theo thời gian" tức là muốn nói đến việc em làm lại xét nghiệm máu vẫn thấy dương tính đó. Như vậy, giờ em còn ngứa không phải là còn nhiễm sán.

Tuy nhiên, em có thai được 4 tuần còn em uống thuốc tẩy giun là 1.5 tháng, nghĩa là thời điểm em có thai cách thời điểm dùng thuốc tẩy giun có 15 ngày thôi. Các loại thuốc tẩy giun và trị sán thông thường là những loại có nguy cơ ảnh hưởng tới thai nhi (nguy cơ nhóm C) và phải ngưng 1 tháng trước khi có thai. Tuy nhiên, thai nhi có nguy cơ nhóm C vẫn không phải 100% (100% có nghĩa là chắc chắn thai có vấn đề và phải bỏ thai), vì vậy em không nên suy nghĩ nhiều. Cho dù có lo lắng thì việc lỡ uống thuốc là chuyện đã rồi, không thể thay đổi.

Hiện tại em cần khám bác sĩ Sản khoa sớm để bác sĩ kiểm tra phôi thai cho em, làm các xét nghiệm cần thiết, điều trị triệu chứng dị ứng cho em với thuốc an toàn cho thai phụ, và theo dõi tiếp thai kỳ, đặc biệt là thời kỳ 12 tuần đầu, xem thai có dị tật, bất thường gì không.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Điều trị sán chó 2 năm không hết, em nên làm gì?

>>Sán chó có lây qua sữa mẹ không BS?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X