Hotline 24/7
08983-08983

Nhiễm HPV, có nên quá hoang mang?

Chị Thương luôn sạch sẽ nên tự tin không mắc bệnh phụ khoa. Thế nhưng, đi khám khi thấy không hứng thú ‘chuyện yêu’, chị mới tá hỏa vì kết quả dương tính với virus HPV.

Chị Huỳnh Hoài Thương (TPHCM) năm nay 43 tuổi. Vốn là người sạch sẽ, chỉn chu nên mọi ngóc ngách trên cơ thể, chị đều chăm sóc chu đáo, kỹ lưỡng.

Vì thế, không như những chị em khác, từ ngày mới lấy chồng đến nay, chị không hề bị viêm nhiễm âm đạo, viêm đường tiết niệu. Trong khi nhiều chị em khác “khốn khổ” vì các bệnh khó nói sau quan hệ tình dục.

Chính vì không thấy có biểu hiện bất thường nên chị ít khi phải ghé thăm các bác sĩ sản phụ khoa. Mỗi khi cơ quan tổ chức khám sức khỏe tổng thể, chị đều lấy lý do đang chu kỳ kinh nguyệt để trốn khám phụ khoa. Phần nghĩ mình không có gì đáng ngại, phần vì chị thấy đau và khó chịu khi khám bộ phận nhạy cảm này.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi chị thấy thời gian gần đây người mệt mỏi, “cô bé” khô hạn, không còn hứng thứ nhiều với chuyện ấy. Chị quyết định đi khám tổng thể và quyết tâm khám thêm cả phụ khoa.

Bác sĩ gợi ý chị lấy dịch âm đạo kiểm tra virus HPV, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung (UTCTC) ở phụ nữ. Chị đồng ý.

Sau khi nhận kết quả, chị chết điếng người khi bác sĩ thông báo chị có virus HPV. Chị đề nghị được xét nghiệm lại lần nữa. Song kết quả vẫn dương tính với virus này. Chị lắp bắp hỏi bác sĩ, tại sao mình sạch sẽ đến thế, tại sao mình chưa từng bị viêm tiết niệu, âm đạo, mà vẫn “dính” virus này; nhiễm virus rồi, có bị UTCTC không?...

Atx---Nhiem.jpgViệc nhiễm virus HPV qua nhiều con đường, trong đó chủ yếu là đường tình dục. Ảnh minh họa: shutterstock


Bác sĩ cho biết, việc nhiễm virus này qua nhiều con đường, trong đó chủ yếu là đường tình dục. Khi đã sinh hoạt tình dục thì nguy cơ nhiễm lên tới 80%. Song không có nghĩa, chị không bị nhiễm virus này theo con đường khác như từ đồ lót...

Có tới hơn 100 loại HPV nhưng chỉ có 14 loại cực kỳ nguy hiểm gây loạn sản tử cung, sùi mào gà hay UTCTC. Chủng 16 và 18 là có nguy cơ cao nhất dẫn đến 70% các trường hợp UTCTC.

Khi cơ thể bị nhiễm HPV qua đường tình dục, sẽ gây ra những biến đổi gene của tế bào trong cổ tử cung, có thể phát triển thành các tế bào ác tính. Quá trình này phải mất từ 10 đến 15 năm.

Do đó, chị cần phải thăm khám cẩn thận hơn để phát hiện, điều trị sớm nếu có những biến đổi bất lợi. Hiện chị Thương chưa bị tổn thương cổ tử cung nên chị tham gia chương trình sàng lọc tại bệnh viện, theo dõi định kỳ 1 năm.

Ngoài ra, chị được bác sĩ tư vấn, nếu bị những triệu chứng sau cần phải hết sức lưu tâm như chảy máu âm đạo, đau lưng, đi tiểu bị đau hoặc nước tiểu đục; đau khi quan hệ tình dục... bởi đó là những biểu hiện của bệnh UTCTC.

Theo Thúy Hiền - Phụ nữ Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X