Nhật Bản phát hiện mỏ đất hiếm đủ cho thế giới dùng hàng trăm năm
Các nhà khoa học vừa phát hiện mỏ khoáng sản đất hiếm ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản đủ để cung cấp cho cả thế giới trong nhiều thế kỷ.
Mỏ đất hiếm trữ lượng khổng lồ
Theo
kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature hôm 10/4, mỏ đất
hiếm nằm gần đảo Minamitori, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.850 km về phía
đông nam, chứa tới 16 triệu tấn kim loại có giá trị. Khu mỏ nằm trong
vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản nên quốc gia này có toàn quyền khai
thác các nguồn tài nguyên ở đó.
Yasuhiro
Kato, phó giáo sư khoa học trái đất tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) cầm
mẫu bùn chứa các nguyên tố đất hiếm lấy từ đáy Thái Bình Dương. Nguồn:
Yuriko Nakao.
"Đây là một bước ngoặt đối với
Nhật Bản. Cuộc đua khai thác nguồn tài nguyên đất hiếm đang chuẩn bị
diễn ra", Jack Lifton, người sáng lập công ty nghiên cứu thị trường
Technology Metals Research, cho biết.
Khoáng
sản đất hiếm được con người sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ việc chế
tạo pin điện thoại thông minh cho đến xe điện. Đất hiếm chứa ít nhất một
trong số 17 nguyên tố kim loại đất hiếm. Những nguyên tố này nằm ở hàng
thứ hai từ dưới lên trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Theo
Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), kim loại đất hiếm xuất hiện dồi dào
trong lớp vỏ Trái Đất nhưng có độ phân tán rộng. Do đó, chúng ta hiếm
khi thấy các kim loại này tập trung cùng một chỗ với trữ lượng đủ để
khai thác.
Theo nhóm nghiên cứu, mỏ đất hiếm
vừa được phát hiện tại Nhật Bản có đủ nguyên tố yttrium để đáp ứng nhu
cầu toàn thế giới trong 780 năm, dysprosi trong 730 năm, europi trong
620 năm, và terbi trong 420 năm.
Đất hiếm có
thể hình thành do hoạt động núi lửa. Nhưng nhiều loại đất hiếm trên hành
tinh của chúng ta được tạo ra bởi vụ nổ siêu tân tinh, trước cả thời
điểm Trái Đất xuất hiện. Khi Trái Đất ra đời, đất hiếm bị trộn lẫn vào
những phần sâu nhất của lớp manti nằm bên dưới lớp vỏ hành tinh. Thông
qua hoạt động kiến tạo làm dịch chuyển một phần lớp manti, đất hiếm được
đẩy lên gần mặt đất hơn. Quá trình phong hóa trong hàng triệu năm đã
phá vỡ đất đá thành trầm tích, làm phân tán đất hiếm trên khắp hành
tinh.
Trở ngại trong khai thác
Hiện
nay, chỉ có vài địa điểm trên thế giới có thể khai thác đất hiếm với
chi phí tương đối cao. Trung Quốc đã kiểm soát chặt chẽ phần lớn nguồn
cung cấp đất hiếm trong nhiều thập kỷ. Điều này đã buộc Nhật Bản - một
nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn - phụ thuộc vào giá do Trung Quốc
quyết định.
Nhật Bản bắt đầu tìm kiếm các mỏ
đất hiếm của riêng mình sau khi Trung Quốc rút lại lô hàng đất hiếm do
hai nước xảy ra tranh chấp quần đảo Điếu Ngư. Trước đó, Trung Quốc giảm
hạn ngạch xuất khẩu quặng đất hiếm vào năm 2010, đẩy giá cao hơn 10%.
Nhưng Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu đất hiếm nhiều trở lại sau khi có sự
can thiệp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Điều
duy nhất ngăn cản Nhật Bản sử dụng mỏ đất hiếm mới được phát hiện là
thách thức liên quan đến việc tách khoáng sản. Quá trình này rất tốn
kém, do đó cần phải tiến hành nghiên cứu thêm để xác định phương pháp rẻ
nhất, theo Yutaro Takaya, trưởng nhóm nghiên cứu.
Nếu
khai thác thành công, Nhật Bản sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thị trường, kiểm
soát một lượng lớn nguồn cung cấp đất hiếm trên toàn cầu, buộc các quốc
gia sản xuất điện tử mua loại khoáng sản này theo điều khoản của Nhật
Bản.
Theo Quốc Hùng - Khoa học và Phát triển/ Science Alert
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình