Hotline 24/7
08983-08983

Nhập viện do nghẹn thịt bò

Ngày 29/8, ông C. nhập viện do ba ngày trước ông bị tức ngực, cứ ăn vào là ói ra. Tại bệnh viện, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị kẹt thức ăn trong thực quản.

Ngày 30/8, BS Trần Ngọc Lưu Phương, phó khoa nội tiêu hóa BV Nguyễn Tri Phương TP.HCM, cho biết bác sĩ của bệnh viện mới nội soi gắp miếng thịt bò khá to, bị kẹt ở thực quản cho một bệnh nhân. Đó là trường hợp ông L.V.C., 80 tuổi, ở Q.5, TP.HCM.

Ngày 29/8, ông C. nhập viện do ba ngày trước ông bị tức ngực, cứ ăn vào là ói ra. Tại bệnh viện, thấy bệnh nhân rụng hết răng nên bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị kẹt thức ăn trong thực quản. Bác sĩ đã nội soi bằng ống nội soi mềm qua đường miệng và gắp dị vật ra. Sau đó, bệnh nhân khỏe hẳn, ăn uống được và hết đau ngực. Do miếng thịt đã đè ép ba ngày nên bề mặt thực quản của bệnh nhân bắt đầu bị loét.

Theo bác sĩ Lưu Phương, nếu bệnh nhân không được gắp dị vật ra kịp thời, dị vật này tiếp tục đè ép thực quản làm thực quản có thể loét sâu hơn, rộng hơn, thậm chí gây thủng thực quản, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. BS Lưu Phương khuyên người già nên ăn thức ăn mềm, nhỏ để tránh bị hóc hoặc mắc nghẹn dị vật.

AloBacsi.vn
Theo T.DƯƠNG - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X