Hotline 24/7
08983-08983

Nhập viện cấp cứu vì chữa hóc xương bằng mẹo dân gian

Ngày 14/6, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (BV TƯ Huế Cơ sở 2, xã Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và can thiệp nội soi thành công lấy xương  ở thực quản cho hai bệnh nhân.

Bác sĩ khuyến cáo không nên tự chữa hóc xương bằng mẹo dân gian. Ảnh: BV cung cấp.

Trước đó, ông Nguyễn Đ. (81 tuổi, trú huyện Phong Điền), ăn thịt vịt vào ngày Tết Đoan Ngọ, sơ ý nuốt trôi cả miếng thịt, xuất hiện đau tức ngực.

Ở nhà, bệnh nhân có dùng mẹo chữa hóc xương dân gian nhưng không khỏi. Hai ngày sau, bệnh nhân nhập viện cấp cứu với triệu chứng sốt cao. Kết quả nội soi, bệnh nhân bị mảnh xương cắm vào thành thực quản gây viêm loét, chảy máu.

Tương tự, bệnh nhân Hoàng T. (68 tuổi, trú huyện Hải Lăng, Quảng Trị) vô ý bị hóc xương gà khi ăn phải nhập viện.

Rất may cả hai bệnh nhân đều được các y, bác sĩ kịp thời can thiệp và không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Thiện (Khoa Nội A, Bệnh viện TƯ Huế Cơ sở 2) khuyến cáo, việc lấy dị vật (xương) mắc từ thực quản ra là kĩ thuật khó. Đặc biệt là những bệnh nhân đến bệnh viện muộn với biến chứng nhiễm trùng sau khi đã làm nhiều biện pháp dân gian ở nhà.

Vì vậy, cần cẩn thận trong việc ăn uống hàng ngày, nếu không may bị hóc xương thì cần bình tĩnh, không nên thực hiện các mẹo chữa hóc xương dân gian, phải vào viện sớm để can thiệp gấp, tránh xảy ra biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Theo Lao Động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X