Hotline 24/7
08983-08983

Nhận định sốc về máy bay MH370 mất tích của Malaysia

Một phi công dày dặn kinh nghiệm vừa đưa ra nhận định của mình về nguyên nhân khiến máy bay MH370 mất tích.

Screen Shot 2018-07-21 at 12.00.43
Cơ trưởng Allan Lindberg, từng thực hiện 17.000 giờ bay trong 30 năm chia sẻ trên kênh truyền hình ITV

Chia sẻ trên kênh truyền hình ITV, cơ trưởng Allan Lindberg, từng thực hiện 17.000 giờ bay trong 30 năm, cho rằng, có thể bình oxy của phi công trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị lỗi dẫn đến nổ tung.

Nhiều khả năng cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah bị thiếu oxy và không thể chờ đến lúc được giúp đỡ. “Phi công có thể bị mất ý thức và máy bay MH370 cứ thế bay tự động cho đến khi hết nhiên liệu và rơi xuống.

Thực tế cho thấy, chiếc MH370 đã rẽ sang trái”. Ông đưa ra giả thuyết dựa trên kinh nghiệm của bản thân. “Từng có sự cố như vậy xảy ra trên chuyến bay Qantas Flight QF 30 vào ngày 25/7//2008 trên Biển Đông. Bình oxy bị thủng một lỗ trên thân rộng chừng 1,8*1,2 mét khiến áp suất trong cabin giảm nhanh chóng.”  - vị cơ trưởng nói thêm.

Chiếc máy bay của Malaysia Airlines chở 239 người biến mất bí ẩn khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8/3/2014, trên Ấn Độ Dương. Đã 4 năm trôi qua nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm chiếc Boeing vẫn vô vọng dù đã huy động mọi nguồn lực với kinh phí đắt đỏ.

Malaysia tuyên bố sẽ công bố một báo cáo mới về sự biến mất của MH370 vào ngày 30/7.

Theo Trang Trần - Báo giao thông

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X