Hotline 24/7
08983-08983

Những nguyên nhân nào khiến răng bị hô?

Câu hỏi

Răng hô (hay răng vẩu) khiến cho khá nhiều người thiếu tự tin. Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân đưa đến tình trạng răng hô là gì? Răng hô ngoài việc làm mất thẩm mỹ thì có ảnh hưởng gì khác không ạ?

Trả lời
Ảnh: internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chào bạn,
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng răng hô. Một số nguyên nhân thường gặp như:


- Yếu tố di truyền có thể dẫn đến hô răng hay hô do xương hàm. Hô do xương hàm là dù răng vẫn đều nhưng xương hàm bệnh nhân bị đưa ra trước, gây nên tình trạng hô.

- Hô răng do tình trạng răng chen chúc nhau, mọc không đều.

- Những thói quen lúc nhỏ gây nên sự lệch lạc khớp cắn. Ví dụ như bé 6 tuổi đến giai đoạn thay răng, và chức năng răng sữa có nhiệm vụ định hướng cho răng vĩnh viễn mọc bên dưới, nhưng phụ huynh cho bé nhổ sớm răng vĩnh viễn sẽ bị mọc sai vị trí.

- Một số thói quen dẫn đến tình trạng răng hô của em bé như cắn móng tay, mút tay, bặm môi, nghiến răng khi ngủ,...

- Một số trẻ em bị mắc bệnh về đường tai - mũi- họng, như viêm VA mạn tính khiến trẻ phải thở bằng miệng khi ngủ, về lâu dài khiến cho răng hàm trên bị đẩy ra trước.

- Một số khác có thói quen đẩy lưỡi ra trước, hay nghiến răng cũng có thể dẫn đến răng hô.

- Tình trạng sai giữa xương hàm và số lượng răng. Chẳng hạn, xương hàm bé nhưng số lượng răng nhiều, không đủ diện tích cho răng mọc lên.

Răng hô ngoài gây mất thẩm mỹ cho khuôn mặt bệnh, nó còn là tình trạng của lệch lạc khớp cắn, ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai của bệnh nhân. Mặc khác thức ăn dễ dàng bám vào các kẽ răng, gây hôi miệng.
Thân mến.
Mời tham khảo thêm:
BS.CK1 Phan Bá Ngọc
Nha khoa Hạnh Phúc


Răng hô hay răng vẩu là tình trạng phổ biến, gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, sự hài hòa của khuôn mặt và làm bạn mất tự tin trong cuộc sống cũng như khi giao tiếp. Cùng Up Dental tìm hiểu các phương pháp chỉnh răng hô hiệu quả và an toàn nhé!

Có 2 nguyên nhân dẫn đến răng hô

Nguyên nhân nguyên phát (di truyền)

Đa số những người từng chỉnh sửa răng hô, đều có người thân như ông bà hay bố mẹ gặp trường hợp tương tự. Thông thường, khi trẻ mới sinh sẽ có có một sự sai biệt tự nhiên giữa xương hàm dưới và xương hàm trên. Khi trẻ lớn lên, sự tăng trưởng xương hàm dưới với cường độ cao hơn sẽ xóa đi sự sai biệt này. Nếu xương hàm trên phát triển quá mức hoặc xương hàm dưới kém phát triển do yếu tố di truyền, sẽ làm sai khớp cắn hạng II hay còn gọi là hô.

Hô do di truyền không thể điều trị được khi còn nhỏ vì hiệu quả không cao và dễ tái phát. Trường hợp này, chỉ giải quyết bằng điều trị có chỉ định nhổ răng hoặc phẫu thuật sau khi bệnh nhân đã ngừng tăng trưởng xương.

Nguyên nhân thứ phát

Hô do “vật cản” thường gặp ở một số trẻ có thói quen xấu: Mút tay, đẩy lưỡi, ngậm núm vú giả quá lâu khi còn nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển xương và răng sau này.

Hô do nguyên nhân thứ phát có thể điều trị sớm bằng chỉnh hình can thiệp, loại bỏ các thói quen xấu, giúp cho xương và răng phát triển thuận lợi.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X