Nguyên nhân gây ra triệu chứng tiền kinh nguyệt ở chị em
Nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng tiền kinh nguyệt thường không rõ ràng nhưng có những yếu tố có thể góp phần làm tăng tình trạng này.
Chào bác sĩ, em có một thắc mắc mong được bác sĩ tư vấn như
sau. Em thường xuyên bị các triệu chứng đau bụng, đau lưng, đau đầu trong những ngày trước kì kinh
nguyệt. Theo em tìm hiểu thì đó là những triệu chứng tiền kinh nguyệt, bình thường và nhiều người
phụ nữ gặp phải. Em chỉ gặp những khó chịu này trong 1 ngày khi có kinh nguyệt, sau đó lại bình
thường. vậy nên em cũng không lo lắng quá. Tuy nhiên, em rất muốn biết nguyên nhân do đâu mà có
người bị như vậy có người lại không bị. Mong bác sĩ tư vấn giúp em để em hiểu thêm. Em xin cảm ơn
bác sĩ!
(H. Loan)
Bạn H. Loan thân mến!
Vào những ngày có kinh nguyệt, nhiều chị em thường cảm thấy khó chịu với các triệu chứng như
đau lưng, đau bụng, mệt mỏi... Nó được gọi chung là các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Hội chứng
tiền kinh nguyệt (PMS) có rất nhiều loại triệu chứng, bao gồm cả thay đổi tâm trạng, ngực mềm, thèm
ăn, mệt mỏi, khó chịu và trầm cảm.
Tuy nhiên, các biểu hiện này khác nhau ở mỗi người. Và rất nhiều chị em cũng thắc mắc nguyên
nhân do đâu dẫn tới tình trạng này.
Vào những ngày có kinh nguyệt, nhiều chị em thường cảm thấy khó chịu với các triệu chứng như đau lưng, đau bụng, mệt mỏi... Ảnh minh họa
Nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng tiền kinh nguyệt thường không rõ ràng nhưng có những yếu
tố có thể góp phần làm tăng tình trạng này, đó là:
- Sự thay đổi về kích thích tố, thay đổi chất hóa học trong
não: Biến động của serotonin, một hóa chất não (dẫn truyền thần kinh) được cho là đóng một
vai trò quan trọng ở các bang tâm trạng, có thể gây ra các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Không đủ
lượng serotonin có thể góp phần làm trầm cảm tiền kinh nguyệt, cũng như mệt mỏi, thèm ăn và vấn đề
ngủ.
- Rối loạn tĩnh mạch: Cơn đau lưng và bụng mà nhiều
chị em gặp phải chính là cơn đau vùng xương chậu. Nguyên nhân của cơn đau này là do rối loạn mạch
máu vùng xương chậu. Vùng này có một hệ thống quan trọng như tĩnh mạch buồng trứng, mạch vùng
mông...
Tất cả các mạch này nếu không được hoạt động trơn tru trong những ngày có kinh nguyệt (lượng máu xuất hiện nhiều hơn) đều có thể là nguyên nhân gây nên chứng giãn tĩnh mạch, rối loạn mạch máu... và kết quả là làm tăng các cơn đau trong kì hành kinh.
Tất cả các mạch này nếu không được hoạt động trơn tru trong những ngày có kinh nguyệt (lượng máu xuất hiện nhiều hơn) đều có thể là nguyên nhân gây nên chứng giãn tĩnh mạch, rối loạn mạch máu... và kết quả là làm tăng các cơn đau trong kì hành kinh.
Hiện tượng mà phụ nữ thường gặp trong thời kỳ tiền kinh nguyệt được gọi là giãn tĩnh mạch vùng
xương chậu. Đây là sự giãn nở bình thường và thường xuyên, kèm theo co duỗi của của thành mạch máu.
Hiện tượng này chỉ có thể phát hiện khi bệnh nhân siêu âm và chiếu X-quang tĩnh mạch và soi nội
tạng.
Để khắc phục tình trạng này, bạn nên tham khảo tư vấn của bác sĩ. Dựa vào các triệu chứng, bác
sĩ sẽ chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh và có biện pháp điều trị thích hợp.
Bạn cũng có thể thay đổi một chút trong chế độ ăn uống của mình (hạn chế ăn muối và thức ăn mặn để giảm đầy hơi và giữ nước trong những ngày này, nên chọn thực phẩm giàu canxi, các loại rau củ quả...) để cải thiện sức khỏe và làm giảm các triệu chứng khó chịu.
Bạn cũng có thể thay đổi một chút trong chế độ ăn uống của mình (hạn chế ăn muối và thức ăn mặn để giảm đầy hơi và giữ nước trong những ngày này, nên chọn thực phẩm giàu canxi, các loại rau củ quả...) để cải thiện sức khỏe và làm giảm các triệu chứng khó chịu.
Chúc bạn vui khỏe!
Theo Trí thức trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình