Hotline 24/7
08983-08983

Nguy kịch vì tắc động mạch phổi nguy kịch sau nửa tháng gãy chân

Sau một thời gian điều trị vì gãy chân, nạn nhân bất ngờ bị thuyên tắc động mạch phổi, suy hô hấp cấp.

Đầu tháng 5, Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ Bình Tân, TPHCM) bị gãy mâm chày ở chân trái sau khi ngã xe. Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện gần nhà, thời gian gây đây, chân sưng phù, tím tái. Sau đó, Tuấn có dấu hiệu mệt, khó thở được người nhà chuyển vào BV Trưng Vương (TPHCM) cấp cứu.

Từ sự cố té ngã xe bị gãy xương chày chân trai, chàng trai bị tắc mạch máu dẫn đến thuyên tắc phổi nguy kịch suýt tử vong. Ảnh: Phú Mỹ


Ngày 6/5, các bác sĩ BV Trưng Vương (TPHCM) cho hay bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng suy hô hấp, đau tức ngực, chân sưng to, đầu các chi, môi tái tím, khó thở, mệt mỏi.

Ê-kíp cấp cứu lập tức hồi sức, phát hiện nồng độ oxy trong máu bệnh nhân tụt dần, thiếu oxy cấp. Theo BS Nguyễn Thị Phương Lan, Phó trưởng khoa Cấp cứu, qua dấu hiệu sưng phù ở chân nên nghi bệnh nhân bị tắc mạch sau tai nạn, cần chụp CT, làm xét nghiệm để kiểm tra.

Tình huống trở nên nguy kịch khi Tuấn phải thở máy, ê-kíp liên tục hồi sức và thông báo người thân sẵn sàng đón nhận tin xấu nhất.

Kết quả chụp CT cho thấy hai bên động mạch phổi máu đông ứ cả hai bên, toàn bộ động mạch, tĩnh mạch và mạch máu dẫn tới các chi đều tắc.

Các bác sĩ quyết định bỏ qua quy trình xử lý chống đông máu và tiêm thuốc làm tan sợi huyết ngay vì chậm một giây bệnh nhân có thể tử vong.

Sau 4 tiếng dùng thuốc các cục máu đông ở động mạch dần cơ bản được khống chế, bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi. Sau hai ngày bệnh nhân được chụp CT một lần nữa. Bác sĩ cho biết huyết khối ở những chỗ tắc đã tan, khối tĩnh mạch chi dưới được xử lý. Hiện, sức khỏe của Tuấn cơ bản ổn định.

* Tên bệnh nhân được thay đổi.

Theo Phú Mỹ - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X