Hotline 24/7
08983-08983

Nguy hại từ việc mặc quần jeans chật

Chẳng có loại thời trang nào là đáng giá để bạn phải hy sinh bản thân cả. Một chiếc quần jeans quyến rũ phô đường cong sẽ không còn đẹp nữa nếu chân bạn ngạt thở trong đó.

Khi được mời đi dự sinh nhật bạn, chị Jane Rylance, 52 tuổi, người Anh, quyết định xỏ vào chiếc quần skinny jean màu đen. Nhưng cách đó không lâu chị bị lên cân nên vừa nhét quần vào, chị đã cảm thấy chiếc quần chật hơn trước nhiều.

Dù bức bối khó chịu, nhưng Jane cũng như nhiều phụ nữ khác, cho rằng đẹp mới là điều quan trọng. Chị vẫn quyết định mặc chiếc quần đi dự tiệc mà không ngờ rằng mình đang mắc một sai lầm nguy hiểm.

Vào tối hôm đó, khi đang nhảy nhót tại bữa tiệc, chị đột nhiên bị choáng và bất tỉnh. Vài phút sau định thần lại, Jane quyết định về nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chị kinh ngạc phát hiện chân của mình đã sưng to gấp mấy lần kích thước bình thường.

Chị lập tức đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy chân chị, bác sĩ đã đoán ra ngay chị bị hội chứng "chèn ép khoang", nguyên nhân do quá nhiều áp lực đè lên các mô, dẫn đến làm tổn thương tế bào thần kinh và cơ bắp.

Dung mac quan jeans chat nua neu ban khong muon lanh hau qua nayChị Jane Rylance và chiếc quần "nhớ đời".

"Chiếc quần jean đã tước đoạt sự sống ra khỏi chân tôi. Người ta phải ngay lập tức xẻ mở chân trái để làm giảm áp lực lên dây thần kinh. Các bác sĩ cho biết chỉ cần chậm 1 tiếng nữa thôi là tôi sẽ phải cưa chân. Thật đáng sợ, tôi suýt nữa thì chết", chị Jane kể lại.

Jane còn phải chịu 3 cuộc phẫu thuật khác để đắp da từ đùi vào bắp chân của cô. Cô vượt qua được các cuộc phẫu thuật, nhưng những vết sẹo lồi lõm trên chân sẽ luôn nhắc nhở Jane rằng, cô suýt nữa thì mất chúng.

"Tôi vô cùng biết ơn cuộc đời vì mình vẫn còn sống. Chẳng có loại thời trang nào là đáng giá để phải hy sinh bản thân cả. Tôi sẽ không bao giờ mặc quần skinny jean nữa".

Dung mac quan jeans chat nua neu ban khong muon lanh hau qua nayNhững vết sẹo xấu xí trên chân của người phụ nữ chỉ vì ham mặc đẹp.

Vào năm 2015, tờ Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry cũng từng đưa tin rằng, một phụ nữ 35 tuổi ở Anh đã bị bất tỉnh suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ vì mặc quần jeans quá chật. Trước đó, cô mặc chiếc quần skinny jean đến giúp một người họ hàng dọn nhà.

Cô đứng lên ngồi xuống, vận động cả ngày khiến chiếc quần càng lúc càng thắt chặt. Đến chiều tối, chân cô tê cứng và không đi lại được nữa.Cô ngã nhào xuống sàn và không thể đứng dậy nổi, đành nằm suốt mấy tiếng ở đó cho đến khi có người phát hiện.

Bác sĩ cho biết chiếc quần đã làm giảm đáng kể lượng máu xuống các cơ bắp ở chân, gây sưng cơ và chèn ép các dây thần kinh liền kề. Người phụ nữ này phải nằm viện truyền dịch suốt 4 ngày mới cử động chân được.

Dung mac quan jeans chat nua neu ban khong muon lanh hau qua nayHãy nói "không" với những chiếc quần jeans quá ôm sát.

Một bộ quần áo chật chội có thể giết chết chúng ta. Những loại trang phục quyến rũ này làm cản trở dòng tuần hoàn máu cung cấp oxy, đặc biệt khi bạn ngồi hoặc ngồi xổm nhiều.

Nếu các mô không nhận đủ oxy, bạn có thể bị hoại tử mô và việc cắt bỏ một phần cơ thể sẽ là quyết định chóng vánh của bác sĩ. Do đó, đừng bao giờ mặc quần skinny jean quá 12 tiếng và đừng bao giờ lựa chọn trang phục bó sát khi đi máy bay, tàu xe đường dài.

Theo Thanh Minh - Thể thao và Văn hóa

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X