Hotline 24/7
08983-08983

Nguy cơ vô sinh đến từ những vật dụng quen thuộc hàng ngày

Dưới đây là một số vật dụng gần gũi, tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể là nguyên nhân khiến vợ chồng bạn khó thụ thai.

Tình trạng vô sinh, hiếm muộn đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Từ yếu tố tuổi tác đến bệnh tật, thói quen xấu, lối sống chưa khoa học và cả những đồ vật mà bạn vẫn thường xuyên sử dụng.

1. Máy tính xách tay

Máy tính xách tay là một trong những vật dụng cần thiết cho tất cả mọi người, từ học sinh, sinh viên cho tới nhân viên văn phòng… Một chiếc máy tính xách tay có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn trong công việc hay học tập… Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng, thường xuyên sử dụng máy tính xách tay sẽ khiến bạn có nguy cơ hiếm muộn, vô sinh cao hơn những người ít sử dụng. Và tình trạng này sẽ xảy ra ở nam giới nhiều hơn là phụ nữ.

Cụ thể, việc nam giới đặt máy tính lên đùi trên 2 tiếng đồng hồ sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tinh trùng. Nhiệt độ vùng kín cứ tăng thêm 1 độ C thì số lượng tinh trùng sẽ bị giảm sút đi 40%. Ngoài ra, lượng bức xạ do máy tính phát ra còn khiến tinh binh bị dị tật, di chuyển kém.

nguy co vo sinh con den tu nhung vat dung quen thuoc hang ngay
(Ảnh: Tinmoi.vn)

Đối với phụ nữ, bức xạ của máy tính xách tay sẽ làm ảnh hưởng đến buồng trứng, làm rối loạn quá trình sản xuất và rụng trứng, đồng thời cản trở đến việc thụ thai. Một nghiên cứu được thực hiện trên 500 phụ nữ mang thai cho thấy: có tới 134 người bị đẻ non, lưu thai, 70 trường hợp sẩy thai, 36 trường hợp nhiễm độc trong thời kì thai nghén. Do đó, các nhà khoa học khuyến cáo những phụ nữ đang mang thai nên hạn chế tiếp xúc với máy tính để không ảnh hưởng đến sức khỏe thai kì.

2. Quần lót thời trang

Những chiếc quần lót đủ loại kiểu dáng, màu sắc sẽ luôn được chị em lựa chọn sử dụng. Nhưng đây lại là “nỗi ám ảnh kinh hoàng” đối với “vùng tam giác”. Theo một cuộc khảo sát, tỉ lệ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ có thói quen dùng quần lót thời trang sẽ cao hơn những người dùng quần lót cotton rất nhiều lần. Những bệnh như nấm, ngứa, viêm nhiễm âm đạo nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng vô sinh.

nguy co vo sinh con den tu nhung vat dung quen thuoc hang ngay
(Ảnh: benhvienungbuou)

Ở nam giới, những kiểu quần thời trang quá chật sẽ khiến cho dòng máu lưu thông đến dương vật bị ngăn cản, khiến nam giới bị liệt dương, dây cảm giác ở dương vật hoạt động không hiệu quả. Ngoài ra, việc cọ xát quá mạnh giữa quần lót với “cậu nhỏ” sẽ cản trở đến quá trình sinh tinh, làm giảm chất lượng cũng như số lượng của tinh trùng. Lâu ngày, nam giới sẽ bị yếu sinh lí, liệt dương và rất khó có con do chất lượng tinh trùng không đảm bảo.

3. Xà phòng và lăn khử mùi

Một loại hóa chất được dùng rất nhiều trong các sản phẩm xà phòng và lăn khử mùi là triclosan. Đây là thành phần kháng nấm và kháng khuẩn có hiệu quả cao, tuy nhiên lại có liên quan mật thiết với tình trạng hiếm muộn và vô sinh. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng triclosan có thể làm rối loạn các kích thích tố trong cơ thể ở những người thường xuyên sử dụng.

nguy co vo sinh con den tu nhung vat dung quen thuoc hang ngay
(Ảnh: pressonline.vn)

4. Chảo chống dính

Một số vật dụng nhà bếp như chảo chống dính, nồi chống dính được rất nhiều các bà nội trợ ưa chuộng vì tính tiện dụng. Tuy nhiên, để sản xuất ra những loại nồi, chảo này, người ta đã phải sử dụng một số loại hóa chất. Trong quá trình nấu ăn, nếu như lớp chống dính của nồi hay chảo bị bong tróc, khiến cho hóa chất bị thẩm thấu vào thức ăn thì sẽ rất nguy hại đến sức khỏe của gia đình bạn. Phụ nữ và nam giới trong thời kì sinh đẻ mà ăn phải những hóa chất này thì nguy cơ bị vô sinh, hiếm muộn rất cao.

nguy co vo sinh con den tu nhung vat dung quen thuoc hang ngay
(Ảnh: Điện máy XANH)

Cụ thể, lớp phủ chống dính trên chảo và nồi chống dính có tên là perfluorooctanoic acid (PFOA), loại chất này có liên quan mật thiết đến vấn đề hiếm muộn. Trong nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, những phụ nữ có nồng độ PFOA trong máu cao sẽ gặp khó khăn rất lớn trong quá trình thụ thai và mang thai.

5. Điện thoại di động

GS Martha Dirnfeld, nhà khoa học người Israel đã thực hiện một nghiên cứu với sự tham gia của 106 nam giới trưởng thành trong vòng một năm. Kết quả cho thấy, những người nói chuyện điện thoại di động trên 2 giờ mỗi ngày sẽ có chất lượng tinh trùng thấp hơn 2 lần so với người nói ít hơn 2 giờ. Đồng thời những người tuy không sử dụng nhưng để điện thoại trong bán kính khoảng 50cm quanh khu vực vùng kín cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và số lượng tinh trùng.

nguy co vo sinh con den tu nhung vat dung quen thuoc hang ngay
(Ảnh: Kabar Unik)

BS Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: Nam giới thường xuyên sử dụng điện thoại, đặc biệt là để điện thoại ở túi quần sẽ khiến cho chất lượng tinh trùng bị giảm sút. Và tinh trùng yếu kém là nguyên nhân hàng đầu khiến nam giới vô sinh, hiếm muộn. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa điện thoại di động, laptop, ipad với sóng wifi sẽ có khả năng “giết chết” tinh trùng rất ghê gớm. Do vậy, nếu vợ chồng bạn đang mong muốn có con thì nên hạn chế sử dụng smartphone, trước khi đi ngủ nên tắt hết các thiết bị phát sóng wifi.

6. Hộp nhựa đựng thức ăn

Theo Telegraph, tờ nhật báo hàng đầu tại nước Anh, chất BPA và bisphenol A là một hóa chất được tìm thấy nhiều trong nhựa cứng, chai nước uống, các hộp đựng thức ăn, đồ chơi trẻ em… có nguy cơ gây vô sinh nam rất cao. Một khảo sát được thực hiện trên 514 công nhân ở các nhà máy ở Trung Quốc của nhóm chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu Kaiser Permanente, có trụ sở ở California (Mỹ) cho thấy: những người đàn ông có hàm lượng BPA cao trong nước tiểu thì có nguy cơ bị suy giảm chất lượng tinh trùng (gồm mật độ tinh trùng thấp, di động kém và yếu) từ 2 đến 4 lần so với nam giới bình thường.

nguy co vo sinh con den tu nhung vat dung quen thuoc hang ngay
(Ảnh: Тусгал)

Theo đó, một nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng, phụ nữ có lượng hóa chất BPA trong máu cao gấp đôi mức an toàn sẽ chỉ có khoảng 50% số trứng có thể thụ tinh được. Đồng thời chất BPA này còn có liên quan trực tiếp đến hội chứng buồng trứng đa nang, một căn bệnh có thể dẫn đến vô sinh ở phụ nữ.

Theo Bảo Ngọc - Đời sống và Pháp lý

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X