Hotline 24/7
08983-08983

Người Việt ở Nga trong cơn sốt vé trận chung kết World Cup

Hai ngày trước trận chung kết, Nguyễn Quyết vẫn kiên nhẫn chờ đợi một mức giá hợp lý để mua khi vé vào sân bị hét cao gấp 2-3 lần.

Một cặp vé xem trận chung kết World Cup 2018 do du học sinh Việt bán. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trận đấu được mong chờ nhất để xác định ngôi vị vô địch của World Cup năm nay sẽ diễn ra vào ngày 15/7 giữa tuyển Pháp và Croatia.

Trên trang web của FIFA, vé xem trận này đã được bán hết từ lâu do cung vượt cầu nên nếu muốn được làm một trong hàng nghìn khán giả trên sân vận động Luzhniki, người hâm mộ hiện chỉ có thể mua vé từ "chợ đen". 

Đắn đo mấy hôm nay, Viết Quyết, một người Việt ở Moskva, và người bạn của anh vẫn chưa tìm được vé hợp lý. Trước đó Quyết từng mua được một số cặp vé xem các trận vòng bảng và trận bán kết.

Chia sẻ với VnExpress, anh cho hay dù cơn sốt vé đang giảm dần khi World Cup sắp khép lại và những đội tuyển lớn đã bị loại, giá vé của trận chung kết vẫn cao gấp nhiều lần so với niêm yết.

"Giá một vé hạng hai vào hôm 13/7 là 120.000 rúp, tương đương hơn 44 triệu đồng. Giá vé VIP thì có thể lên đến 400.000 rúp, tức 145 triệu đồng một cặp, tùy theo chợ đen hét giá", anh Quyết nói.

Vũ Lượng, một người Việt khác tại Moskva, cho biết giá vé xem trận chung kết bị thổi lên mức cao nhất cách đây hai tuần, gấp khoảng 4-5 lần giá niêm yết. Càng gần đến ngày diễn ra trận đấu, thị trường vé càng hạ nhiệt, một phần là do hai đội Pháp và Croatia không có nhiều cổ động viên.

"Hôm 13/7, tôi được biết giá vé hạng nhất, ở khán đài A và B giữa sân, dao động 150.000 - 180.000 rúp, tức gần 55 triệu đến hơn 66 triệu đồng một vé", anh Lượng cho hay.

Anh Lượng (giữa) cùng hai cổ động viên trong trận khai mạc World Cup tháng trước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Lượng (giữa) cùng hai cổ động viên trong trận khai mạc World Cup tháng trước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mức giá được cho cao nhất của trận cuối cùng World Cup 2018 là 240.000 rúp, dành cho loại vé siêu sang, có đồ ăn tự chọn ở nhà hàng trong sân, có quà tặng và tất nhiên là vị trí ngồi đẹp. 

Theo anh Lượng, để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ, thị trường phe vé ở Moskva hiện rất sôi động. Tại "chợ cò vé" ngay sát điểm phát hành vé của FIFA, hoạt động mua bán diễn ra náo nhiệt giữa những cổ động viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có người Việt Nam.

"Chợ này rất nhộn nhịp, đặc biệt là hôm nào ở Moskva có trận đấu, người Việt đi xem rất đông", anh Lượng kể và cho hay người Việt sống ở Nga là thành phần mua vé chủ yếu, ngoài ra còn có những người kinh doanh hay các đoàn khách từ Việt Nam sang xem bóng đá kết hợp du lịch.

Trong khi đó, các du học sinh, những người không dư dả về tài chính để mua vé, lại tranh thủ cơ hội có một không hai này để kiếm tiền. Một du học sinh Việt ở Moskva giấu tên cho hay họ có thể lời gấp đôi, gấp ba lần khi bán vé chung kết.

Từng thức đến 2-3h sáng để canh vé trên trang web của FIFA ở các trận đấu trước nên Nguyễn Thành, một sinh viên tài chính, đã có kha khá kinh nghiệm cùng vốn liếng dắt lưng cho cơn sốt vé.

Cộng với số tiền tích cóp lâu nay, Thành mua lại một lượng vé chung kết từ cổ động viên của các đội tuyển bị loại với mức chênh không quá lớn so với giá niêm yết rồi bán lại.

Các giao dịch này được thực hiện bằng đồng USD nên trước khi mua, nam sinh cũng phải tính toán việc quy đổi ra đồng rúp theo tỷ giá sao cho hợp lý.

"Vé trận chung kết mình mua lại cao hơn giá của FIFA có khi tới 1.000 USD, nếu may mắn tìm được người bán rẻ thì chỉ chênh 400 - 600 USD", Thành hé lộ. "Tuy nhiên, mình kinh doanh ngắn hạn nên quan trọng là nhanh nhưng phải chắc chắn. Do đó, mình để giá khá thấp so với mặt bằng chung, lãi không quá nhiều để dễ bán".

Các cổ động viên Croatia ăn mừng đội tuyển lần đầu lọt vào chung kết World Cup trên Quảng trường Đỏ, Moskva, hôm 12/7. Ảnh: AFP

Các cổ động viên Croatia ăn mừng đội tuyển lần đầu lọt vào chung kết World Cup trên Quảng trường Đỏ, Moskva, hôm 12/7. Ảnh: AFP

Trước đó Thành chủ yếu bán vé cho người Nga, còn với trận tranh cúp vô địch, cổ động viên Pháp là khách hàng chính của nam sinh này. So với các trận trước, vé của trận chung kết cao hơn nên khó bán hơn nhưng hiện Thành cũng chỉ còn ít vé.

"Mình xem đây như công việc làm thêm mùa hè. Trước đây, mình từng kinh doanh một số thứ nhưng lần này, mình thực sự đầu tư thời gian và công sức khá lớn", Thành nói. "Nếu đến trận chung kết vé vẫn chưa bán hết, việc hạ giá là điều chắc chắn".

Giá vé chung kết World Cup giảm cũng là điều mà những người hâm mộ như anh Quyết mong đợi. 

"Giá vé World Cup đang thay đổi nhanh và người xem có thể mua ở sân với mức khá rẻ. Chẳng hạn như trận bán kết, ngày đầu giá vé hạng nhất là 90.000 rúp nhưng đến ngày thi đấu do nhiều vé dư nên giá chỉ còn 45.000 rúp", anh nói và cho hay vẫn đang kiên nhẫn theo dõi thị trường để mua được chiếc vé xem Pháp đối đầu với Croatia phù hợp với khả năng tài chính .

Theo Anh Ngọc - Việt Anh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X