Hotline 24/7
08983-08983

Người Trung Quốc thả hàng trăm con cua ở Bình Dương

Hai người đàn ông Trung Quốc liên tiếp thả cua, lươn phóng sinh xuống ruộng ở Bình Dương khiến nhiều nông dân hoang mang, lo lắng.

Sáng 16/12, hai người Trung Quốc đi ôtô chở hàng trăm con cua thả xuống cánh đồng vùng ngoại ô TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) bị người dân bắt quả tang, trình báo cơ quan chức năng. 

"Các con cua được thả màu đen giống với cua đồng, có nhiều con đã chết, bốc mùi hôi thối. Chúng tôi không biết nó có nguy hại đến vụ mùa hay mang mầm bệnh không", bà Nguyễn Thị Năm, người dân sống ở đây lo lắng.

nguoi-trung-quoc-tha-hang-tram-cua-phong-sinh-o-binh-duong

Số cua hai người Trung Quốc thả xuống ruộng. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo bà Năm, nhiều ngày qua, canh những lúc người dân đi vắng, những người này liên tục mang lươn, cua đến đây thả. "Có hôm đêm tối, nhiều con lươn bò vào nhà, một số người tưởng lươn đồng nên bắt chế biến món ăn", người phụ nữ này cho biết.

Làm việc với chính quyền địa phương, hai người Trung Quốc cho biết, số cua các lần họ thả xuống đồng đều được mua ở chợ nhằm để phóng sinh và không có mục đích nào khác. 

Sau khi bị cơ quan chức năng nhắc nhở, cảnh cáo việc thả cua bừa bãi có thể ảnh hưởng đến mùa vụ của nông dân, hai người đàn ông Trung Quốc được cho về.

Theo Nguyệt Triều - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X