Hotline 24/7
08983-08983

Người nông dân Nhật nhập viện do hít nấm mốc từ vỏ hành tây

Một nông dân 62 tuổi ở Nhật Bản phải nhập viện với các triệu chứng thở dốc, ho khan do dị ứng với nấm mốc từ vỏ hành tây.

Theo Channel News Asia, ca bệnh kỳ lạ xảy ra tại tỉnh Tottori (Nhật Bản) và được đăng tải trên tờ  Respiratory Medicine Case Reports. Làm nghề trồng hành từ nhiều năm, người nông dân 62 tuổi bỗng dưng xuất hiện các triệu chứng thở dốc, mệt mỏi và ho khan. Hai tuần trôi qua mà không đỡ, ông quyết định nhập viện.

Hành tây là thủ phạm khiến người nông dân Nhật nhập viện. Ảnh: Couleur.
Hành tây là thủ phạm khiến người nông dân Nhật nhập viện. Ảnh: Couleur.

Kết quả xét nghiệm cho thấy phổi của nam bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng do nấm mốc Aspergillus niger. Bác sĩ Akira Yamasaki, chuyên gia hô hấp từ Đại học Tottori kết luận người nông dân này mắc chứng viêm phổi do quá mẫn cảm khiến các phế nang mất tính linh hoạt và phát triển mô sẹo, từ đó gây khó khăn cho hô hấp.

Đội ngũ y tế phát hiện bệnh nhân thường đeo khẩu trang khi làm việc song đã bỏ thói quen này trước khi đổ bệnh. Không có khẩu trang, ông vô tình hít phải nấm mốc trên vỏ hành. 

Sau ít ngày nằm viện, sức khỏe người nông dân đã trở lại bình thường. Các bác sĩ cho biết ông không cần uống thuốc mà chỉ phải lưu ý dùng khẩu trang thật dày mỗi lần tiếp xúc với hành tây.

Theo Minh Nguyên - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X