Hotline 24/7
08983-08983

Người lạ dọa tài xế qua BOT Cai Lậy: Xử lý nóng

Công an huyện Cai Lậy đang vào cuộc xác minh thông tin về những người lạ đe dọa các tài xế tại BOT Cai Lậy.

Sáng 3/12, một đại diện Công an huyện Cai Lậy cho biết, từ thông tin báo chí phản ánh, đơn vị này đang vào cuộc xác minh thông tin về những người lạ đe dọa các tài xế tại BOT Cai Lậy.

Trước đó, trong đêm 1/12 và rạng sáng 2/12, tại BOT Cai Lậy xuất hiện những người lạ. Khi thấy xe nào dừng lại lâu, tài xế đôi co với nhân viên thu phí hoặc thắc mắc thì lập tức những người này tiếp cận.

Những người lạ này không đe dọa, lớn tiếng với các tài xế nhưng lời nói, cử chỉ, ánh mắt hàm ý đe dọa. Họ yêu cầu tài xế di chuyển xe ngay qua trạm, không được thắc mắc.

Khi một số tài xế hỏi ngược lại "anh là ai?" thì 1 trong số những người này trừng mắt, gằn giọng: "Mày không cần biết tao là ai. Yêu cầu mày đi nhanh!".

Những người lạ chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, khi tài xế bắt đầu phản ứng tại BOT Cai Lậy.

Ngay sau đó, cộng đồng các tài xế đã truy tìm những người lạ nói trên. Họ đã tìm đến tận nhà 1 người lạ có tên là Đầy, tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy để làm rõ.

Tuy nhiên, Đầy không có mặt ở nhà. Mẹ của Đầy có "than" với nhóm tài xế là không biết việc làm của con. Nhóm tài xế hành xử lịch sự, không làm khó gia đình.

Họ chỉ yêu cầu Đầy xuất hiện nói rõ sự tình, có lời xin lỗi thì sẽ bỏ qua, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ về vật chất, nếu bản thân và gia đình Đầy có khó khăn.

Ngoài ra, đến nay các tài xế đã xác định rõ và PV đã xác thực từ người dân địa phương, có thêm 1 người lạ nữa tên Vinh, tên thường gọi là Vinh "mắt ma", ở xã Bình Phú, gần BOT Cai Lậy.

Cũng như Đầy, sau khi báo chí, mạng xã hội thông tin việc tham gia đe dọa tài xế, Vinh cũng không về nhà, gia đình không biết đi đâu.

Một số thanh niên ở khu vực cạnh trạm BOT Cai Lậy cho biết, có 1 người gần đây hay lân la tìm đến các nhóm thanh niên địa phương, nhờ "dọa" các tài xế tại BOT Cai Lậy.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Phú Hiệp, giám đốc BOT Cai Lậy cho biết, đã nắm bắt được thông tin có một nhóm người lạ xuất hiện tại trạm có hành vi đe dọa tài xế.

Tuy nhiên, theo ông Hiệp, những người lạ này ở nơi khác chứ không phải là người của trạm. Còn việc các nhân viên trạm không can ngăn những người lạ này, ông Hiệp cho rằng trách nhiệm của bảo vệ chỉ bảo vệ trạm, còn đối tượng bên ngoài đến trạm thì không thể can thiệp.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 3/12, sau 4 ngày thu phí trở lại, tài xế và người dân vẫn phản ứng quyết liệt, khiến trạm thu phí BOT Cai Lậy tiếp tục phải xả trạm.

Nhiều xe khi lưu thông từ miền Tây đi TP.HCM đến trạm BOT Cai Lậy không chịu mua vé, đồng loạt bóp còi in ỏi, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Theo Bảo Khánh - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X