Hotline 24/7
08983-08983

Người Hà Nội khốn đốn vì dịch đau mắt đỏ

Ths.BS Hoàng Cương, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Mắt Trung ương cho biết, hai tuần trở lại đây, số bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ có xu hướng gia tăng.

Mỗi ngày, bệnh viện tiếp đón với khoảng 150-200 bệnh nhân.

Theo nhận định của BS Cương, năm nay, dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội bùng phát vào khoảng cuối tháng 8, muộn hơn so với năm ngoái nhưng tốc độ lây lan nhanh hơn.

Đây là bệnh rất dễ lây lan qua tiếp xúc nên khi trong gia đình có một người mắc bệnh thì nguy cơ lây ra những người còn lại rất lớn. Thời điểm này, theo đánh giá, dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội chỉ mới lây lan trong phạm vi gia đình nhưng rất có thể sẽ lây lan rộng hơn trong các trường học, công sở…

Các đối tượng thường mắc bệnh này là trẻ em, do các em nhỏ có sức đề kháng yếu, dễ nhạy cảm với các loại vi rút nói chung, vi rút đau mắt đỏ nói riêng. Ngược lại, người già ít gặp đau mắt đỏ, do mô kết mạc đã xơ và lão hóa không thích hợp cho vi rút phát triển.

Bệnh đau mắt đỏ lây lan rất nhanh trong cộng đồng. Ban đầu chỉ là mắt cộm, đỏ, ngứa, chảy nước mắt một chút, bệnh nhân vẫn nhìn thấy bình thường, thị lực không suy giảm. Nếu để nặng hơn có thể bị phù mắt đỏ, bệnh nhân có thể có màng trong mắt.

Một người bị đau mắt đỏ có thể là nguồn lây trong vòng gần 20 ngày, thậm chí lâu hơn nếu họ đau mắt kéo dài. Và cơ chế truyền vi rút khi bệnh chưa phát hoặc đã khỏi khiến rất nhiều người bị đau mắt đỏ mà không thể biết mình lây từ đâu.

Bệnh đau mắt đỏ thông thường sẽ khỏi sau 1 tuần. Tuy nhiên, có người mắc với thời gian lâu hơn. Nếu sau 7 ngày, bệnh vẫn không đỡ, bệnh nhân phải đến khám lại. Vì có trường hợp mắt xuất hiện giả mạc, khi đó phải bóc bỏ.

Các bác sĩ BV Mắt Trung ương cũng cảnh báo, bệnh nhân bị đau mắt đỏ không nên pha nước muối loãng để rửa mắt vì nếu nồng độ nước muối không phù hợp có thể gây bỏng rát mắt. Tốt nhất nên sử dụng nước muối sinh lý theo chỉ định của bác sĩ. Người bệnh cần uống nhiều nước, nghỉ ngơi, tránh khói bụi, đeo kính mát giúp mắt bớt kích thích với ánh sáng chói hoặc có thể chườm đá lạnh cho mắt dễ chịu hơn.

Ngoài ra, người nhà bệnh nhân không nên dùng chung đồ vật, tránh tiếp xúc với bệnh nhân, không nói chuyện đối diện với người bệnh, rửa mắt bằng nước muối sinh lý hàng ngày, rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng.

Dưới đây là hình ảnh người dân Hà Nội đi khám và điều trị bệnh đau mắt đỏ tại BV Mắt Trung ương: 
 Vào thời điểm này, dịch đau mắt đỏ đang bùng phát. BV Mắt Trung ương thường xuyên có đông người chờ khám bệnh.
Theo các bác sĩ, bệnh đau mắt đỏ thường bùng phát vào dịp giao mùa sang thu. Thời tiết ẩm thấp nên vi rút dễ phát triển. 
Trẻ em là những đối tượng dễ mắc bệnh đau mắt đỏ nhất do sức đề kháng còn yếu. 
 
 Đa số các bệnh nhân đi khám ở viện mắt Trung ương những ngày gần đây đều là những em nhỏ.
Cháu Ngô Gia Bảo (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị đau mắt đỏ được bố đưa đến viện khám. 
 Người lớn tuổi tuy ít mắc bệnh hơn những cũng có nhiều trường hợp sống gần người nhiễm bệnh và vệ sinh mắt không tốt nên vẫn bị lây bệnh.
Đôi khi, chỉ cần một người mắc bệnh, nếu không vệ sinh cận thận khi tiếp xúc sẽ dễ lây lan sang các thành viên khác trong gia đình. 
Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng về dịch bệnh này vì nó chỉ là bệnh nhiễm trùng, hoàn toàn có thể chữa khỏi trong 1-2 tuần nếu chữa trị đúng cách. 

Những người bị mắc bệnh nên ít ra đường, tránh khói bụi, ánh nắng trực tiếp và mắt, hạn chế tiếp xúc với người chưa mắc bệnh hoặc đến nơi đông người để tránh bệnh lây lan thành dịch...

Người bị bệnh không nên dùng tay dụi mắt, thường xuyên rửa tay bằng xà bông và đến gặp bác sĩ để khám và điều trị kịp thời. 

AloBacsi.vn
Theo Triệu Quang - Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X