Người dân Hà Nội có nguy cơ mắc sốt xuất huyết cao nhất cả nước
Theo báo cáo từ Bộ Y tế, tính đến đầu tháng 4 năm 2018, cả nước đã có gần 800 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có khoảng 500 trường hợp được ghi nhận tại Hà Nội.
Sốt xuất huyết xảy ra quanh năm do sự lây lan virus
Dengue qua vết đốt của muỗi vằn. Đây là bệnh cực kì nguy hiểm, tại Việt Nam chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu.
Bộ Y Tế khuyến cáo người dân cần nhanh chóng trang bị kiến
thức và thực hiện ngay các biện pháp phòng bệnh.
Thực tế diễn
biến dịch bệnh sốt xuất huyết tại
Hà Nội
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa
ra dự báo từ giờ đến cuối năm, cả nước sẽ thường xuyên xuất
hiện bão và các cơn mưa bất chợt với
số lượng nhiều hơn năm trước. Khu vực Hà Nội có khả năng
ngập úng cục bộ do ảnh hưởng của mưa lũ, tình hình dịch bệnh càng trở nên nguy cấp.
Hà Nội là nơi tập trung đông dân cư với mật độ dân số trung bình của 12 quận
là 11.220 người/km2, Đống Đa là quận có mật độ dân số cao nhất với 42.171 người/km2
(Nguồn: 'Cổng Thông tin điện tử
Chính phủ'), dễ hình thành các ổ dịch lớn đưa mầm bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng, các cơ sở y tế trở nên quá tải và khó kiềm chế dịch bệnh.
Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn
thông báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết không ngừng tăng trưởng về quy mô
và số lượng người mắc bệnh ở các quốc
gia trên thế giới nói chung và các nước Đông Nam Á nói riêng. Tại Việt Nam, dịch
bệnh có xu hướng giảm khi bước vào tháng 10. Nhưng riêng Hà Nội, thời kỳ cao điểm
vẫn kéo dài đến tận tháng 11.
Điển hình vào đầu tháng 10 năm 2017, trong khi cả nước đã phần nào kiểm
soát được dịch bệnh thì Hà Nội vẫn phải đối phó với nguy cơ dịch bùng phát trở
lại với số hộ gia đình có ổ bọ gậy lên tới 20% và mật độ muỗi gia tăng liên tục.
Đây cũng là thời điểm Hà Nội vừa tiếp nhận lượng lớn học sinh, sinh viên về nhập
học nên số ca mắc bệnh tăng cao hơn bao giờ hết. Tháng 11 năm 2017, Hà Nội mới
chính thức đưa ra thông báo khống chế được dịch bệnh.
Người dân Hà
Nội chủ động phòng chống sốt xuất huyết
UBND Thành phố Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội cùng các đơn vị truyền thông đã thực hiện công tác chuẩn bị nhằm nâng cao nhận thức về
bệnh và các phương pháp phòng bệnh
cho người dân.
Sáng 17/3, 30 quận, huyện và thị xã thuộc Thành phố
Hà Nội đã cùng ký cam kết không để bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết. Ngay sau
đó, Thành phố đã phối hợp với các quận Cầu Giấy, Dịch Vọng tổ chức ra quân dọn
dẹp vệ sinh môi trường, xử lý các ổ bọ gậy phát sinh trong đầu năm.
Tháng 6 vừa
qua, Sở Y tế Hà Nội kết hợp cùng UBND huyện Thanh Trì phát động hưởng ứng “Ngày
ASEAN phòng chống sốt xuất huyết”, đưa ra mục tiêu bảo vệ môi trường và sức khỏe
cho người dân.
Trong tháng 7/2018, nhãn hàng Remos thuộc Công ty TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (Việt Nam) phối hợp cùng Báo Sức Khỏe
& Đời Sống thực hiện chuỗi chuyên đề sức khỏe “Phòng ngừa và xử trí bệnh Sốt
xuất huyết & virus Zika” tại Hà Nội. Chuỗi chuyên đề sẽ đưa ra những kiến thức cần
thiết và hướng dẫn người dân về các phương pháp phòng bệnh, tránh để xảy ra những
hậu quả đáng tiếc.
Người
dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phun thuốc diệt muỗi tại địa phương, mắc màn khi ngủ kể cả
ban ngày, vệ sinh sạch sẽ nơi ở, loại
bỏ các ụ nước trong nhà như bình hoa, rãnh nước, bể nước… ngăn muỗi sinh trưởng và phát triển.
Mỗi thành viên trong gia đình nên sử dụng các sản phẩm chống muỗi lên các vùng da
hở mỗi ngày và khi sinh hoạt ở những khu vực nhiều muỗi như đi du lịch, cắm trại gần sông
suối. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hoạt chất Diethyltoluamide (DEET) ở nồng
độ 10-30% có hiệu quả xua đuổi muỗi
trong thời gian dài (8-10 tiếng) và an toàn cho sức khỏe.
Khi phát hiện người thân hoặc chính mình có các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay bệnh viện hoặc các cơ sở Y tế uy tín để được điều trị kịp thời.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình