Hotline 24/7
08983-08983

Người bị tai biến kèm Parkinson nên có chế độ tập luyện và ăn uống thế nào?

Bố tôi bị tai biến và Parkinson giai đoạn 1, xin hỏi các chuyên gia cho giải pháp về cách khắc phục và điều trị trong tập luyện và ăn uống?

Chào BS, tôi muốn hỏi 2 trường hợp:

1. Tôi năm nay 30 tuổi, bị bệnh gai đôi cột sống cách đây 10 năm, xin hỏi cách điều trị và tập luyện hợp lý về ăn uống, sinh hoạt.

2. Bố tôi bị tai biến và Parkinson giai đoạn 1, xin hỏi các chuyên gia cho giải pháp về cách khắc phục và điều trị trong tập luyện và ăn uống?

(Trần Lâm, 30 tuổi, TP)

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Bạn bị gai đôi cột sống 10 năm, nếu không có triệu chứng gì mà hoàn toàn chỉ phát hiện trên film thì mọi sinh hoạt của bạn cũng hoàn toàn bình thường. Nhưng, nếu có các biến chứng như chèn ép thần kinh thì có thể dùng các phương pháp vật lý trị liệu không dùng thuốc để khắc phục tình trạng bệnh của bạn. Cùng lúc, người ta sẽ khám và có các phương pháp luyện tập cơ cổ để hỗ trợ bạn.

Người khám lâm sàng sẽ quyết định điều trị trực tiếp. Nếu có thoát vị do gai đôi cột sống thì sẽ phải nhờ đến phẫu thuật điều trị.

Bố của bạn bị tai biến kèm Parkinson nên việc phục hồi chức năng rất quan trọng. Việc tập luyện không ngăn được diễn tiến của bệnh Parkinson nhưng nó sẽ làm chậm lại quá trình tăng nặng của bệnh. Nếu tình trạng bệnh của bố bạn càng ngày càng nặng dù vẫn dùng thuốc và tập vật lý trị liệu đều đặn thì bạn nên vào TPHCM để đến các bệnh viện có trang thiết bị hiện đại để điều trị. Ví dụ như BV Nguyễn Tri Phương hiện đang có kỹ thuật điều trị kích thích não sau có thể giúp bố bạn giảm các triệu chứng của bệnh Parkinson. Đây là phương pháp khá tốn kém nên bạn nên cân nhắc.

Về các bài tập phục hồi chức năng, cần xem xét đến tình trạng thể chất của bố bạn. Bạn có thể đưa bố đến các trung tâm phục hồi chức năng để được tư vấn và chỉ định phương pháp tập luyện phù hợp.

Trân trọng!

Bắt đầu từ 1/6 đến hết tháng 12/2018, AloBacsi phối hợp với nhãn hàng NattoEnzym của Công ty Dược phẩm Hậu Giang mở chuyên đề “Không còn nỗi lo đột quỵ” với tiêu chí: tư vấn - giải đáp câu hỏi hàng ngày, tổ chức các chương trình truyền hình trực tuyến, livestreams trò chuyện với bác sĩ về các vấn đề đột quỵ và tổ chức các sự kiện thực tế tại các TP lớn như TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ...

Mời bạn đọc có các thắc mắc về bệnh tim mạch, nội thần kinh, đột quỵ, tai biến... gửi câu hỏi về email: tuvan@alobacsi.vn để được TS.BS Trần Chí Cường, TS.BS Lê Văn Tuấn và ThS.BS Bùi Diễm Khuê tư vấn.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X