Hotline 24/7
08983-08983

Người bị nhiễm HIV có được làm thủ tục hiến xác, tạng không?

Em là bệnh nhân nhiễm H. Nếu bác sĩ biết bệnh nhân nào cần sự sống thì em có thể hiến toàn bộ nội tạng của mình ạ.

Thưa bác sĩ,

Em là bệnh nhân nhiễm H, hiện tại sức khỏe em bình thường, nếu bác sĩ biết bệnh nhân nào cần sự sống thì em có thể hiến toàn bộ nội tạng của mình ạ, hoặc bệnh nhân nào bị H cần nội tạng ạ. Em rất sẵn lòng. Em cám ơn ạ.

(Bạn đọc giấu tên)

Chào bạn,

Trước tiên, rất xin cảm ơn vì sự muốn cống hiến của bạn trong việc nghiên cứu, điều trị và giảng dạy trong y học.

Trong thư bạn không nói rõ bạn bị gì. Bạn là bệnh nhân nhiễm H. H là đây có phải là bệnh HIV?

Bạn thân mến, đối với bệnh nhân bị nhiễm HIV thì vẫn có thể làm thủ tục hiến xác cho khoa học được. Bạn cần liên hệ với các cơ sở được cấp phép nhận hiến xác theo địa chỉ sau TẠI ĐÂY.

Bệnh viện không nhận đăng kí hiến tạng và mô của người bị nhiễm HIV nhé. Sau khi tiêm các hóa chất và ngâm phoóc-môn, thi thể sẽ được phục vụ trong công tác nghiên cứu khoa học và dùng trong công tác giảng dạy, đào tạo sinh viên y khoa.

Mời bạn tham khảo thêm các bài viết về hiến xác:

- Em muốn hiến tạng thì liên hệ ở đâu?
- Thủ tục hiến xác cho nghiên cứu khoa học?
- Mất thẻ đăng kí hiến xác, làm lại bằng cách nào?
- Cần lưu ý gì khi hiến xác cho Y học?
- Có được làm nghi thức liệm thi hài hiến xác, trước khi bàn giao?

Thân ái,

AloBacsi.com
Cổng thông tin tư vấn sức khỏe miễn phí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X