Hotline 24/7
08983-08983

Người béo phì bị tiểu đường: Làm sao để giảm cân hiệu quả?

Chứng béo phì và bệnh tiểu đường có mối liên hệ mật thiết với nhau. Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ khẳng định rằng, khi giảm trọng lượng từ 2 - 6kg, bệnh nhân tiểu đường sẽ giảm được lượng đường trong máu, giảm chứng huyết áp cao, cải thiện tình trạng mỡ máu, giảm áp lực lên các khớp hông, đầu gối, lưng, bàn chân, bớt khó thở và hoạt động dễ dàng hơn.

Người béo phì bị tiểu đường nên giảm cân, đây là hành trình dài và không đơn giản, nên bản thân họ phải thực hiện những thay đổi nhất định. Một nghiên cứu mới đây trên tạp chí The BMJ cũng cho thấy tiểu đường týp 2 đã giảm cân theo chế độ ăn kiêng, nhờ đó lượng đường trong máu trở về mức bình thường. Dưới đây là những cách thức giúp người bị tiểu đường có thể giảm cân:

Chứng béo phì và bệnh tiểu đường có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ảnh minh họa: Internet
Chứng béo phì và bệnh tiểu đường có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ảnh minh họa: Internet

Hãy bắt đầu với thức ăn chứa tinh bột để giảm cân

Với người bệnh tiểu đường hãy chia các thực phẩm có chứa tinh bột thành các bữa ăn nhỏ. Tránh việc ăn nhiều một lúc sẽ giúp người bệnh kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như ngũ cốc nguyên cám, gạo nâu, gạo lức... là những lựa chọn tốt nhất, sẽ giúp kiểm soát đường huyết và cảm giác thèm ăn của bạn.

Uống nước thường xuyên giúp người tiểu đường giảm cân

Không chỉ với người bình thường mà ngay cả với bệnh nhân tiểu đường , muốn giảm cân thì đều cần bổ sung nước. Uống nước sẽ làm cho quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh và an toàn hơn, tránh nguy cơ béo phì. Lời khuyên là bạn nên uống nước lọc thường xuyên, sau hai tiếng một lần, không nên để đến lúc thấy khát mới uống.

Người tiểu đường muốn giảm cân cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ chế độ giảm cân nào. (Ảnh minh họa)

Bệnh nhân tiểu đường nên bổ sung các loại đỗ, đậu vào bữa ăn hàng ngày

Các loại đỗ như đỗ đen, đỗ đỏ, đậu nành chứa rất nhiều chất xơ có thể giúp kiểm soát đường huyết, do chúng chứa nhiều chất xơ và vô vàn các loại vitamin và muối khoáng. Hương vị của chúng cũng không tệ, và bạn dễ dàng thưởng thức để không cảm thấy ngán.

Ăn các thức ăn giàu chất đạm nếu muốn giảm cân

Một số thức ăn giàu chất đạm như sữa, thịt, cá, trứng, các hạt họ đậu, tầu hũ (đậu phụ), có thể giúp người tiểu đường thỏa mái ăn mà không lo tăng cân hay có những biến chứng khác.

Những lưu ý khi muốn giảm cân cho người tiểu đường

Tốt nhất bạn đừng cố giảm cân một mình, mà hãy tham khảo ý kiến các bác sỹ, cũng như nên sử dụng các thực phẩm như thế nào cho hợp lý.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng ăn kiêng Hoa Kỳ, bạn không cần ăn kiêng nghiêm ngặt, chỉ cần giảm 500 calo so với số lượng ăn uống bình thường để giảm cân. Điều đó có nghĩa là bạn phải giảm một ít năng lượng từ tinh bột, các loại thực phẩm giàu protein, chất béo như vậy là có thể giảm cân an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên bạn phải kiên trì lâu dài, đều đặn để tránh lượng đường trong máu lên xuống thất thường.

Mike Lean, giáo sư về dinh dưỡng tại Đại học Glasgow ở Scotland, là tác giả của nghiên cứu vừa công bố và cả những thử nghiệm trước đó. Ông cho biết người bệnh có khả năng can thiệp để thuyên giảm tiểu đường trong vòng 5 năm đầu tiên sau khi phát hiện bệnh.

Tiểu đường týp 2, theo GS Lean, là loại bệnh "tốt nhất có thể tránh khỏi bằng cách tránh tăng cân, vốn là nguyên nhân gây bệnh".

Đối với những người đã phát triển căn bệnh, GS Lean tin rằng các chương trình giảm cân có thể giúp họ thuyên giảm bệnh.


Nguồn tham khảo:
https://baomoi.com/cach-giup-nguoi-tieu-duong-giam-can/c/20019297.epi
https://tuoitre.vn/giam-can-co-the-giup-chua-tieu-duong-typ-2-20170915223803239.htm

Lê Hoa (Tổng hợp)


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X