Hotline 24/7
08983-08983

Người bệnh lú lẫn nên hạn chế ngủ ngày có đúng không?

Lú lẫn là sự suy kém về trí tuệ, hay bị lẫn, lãng quên và không còn khả năng suy nghĩ một cách sáng suốt như thường lệ.

Tôi nghe nói: hạn chế để người bệnh lú lẫn ngủ ban ngày, tránh uống nhiều nước vào buổi chiều. Có đúng không ạ? Mẹ tôi có nhiều biểu hiện bị lẫn nên tôi không biết phải chăm sóc cụ thế nào. Mong nhận được tư vấn của BS. Xin cảm ơn BS chân thành.

(Hà Thị Lan – Đà Nẵng)


Ảnh minh họa

Chào bạn,

Lú lẫn là sự suy kém về trí tuệ, hay bị lẫn, lãng quên và không còn khả năng suy nghĩ một cách sáng suốt như thường lệ. Chăm sóc người lú lẫn, rối loạn trí tuệ là cả một công việc khó khăn, nặng nhọc, với nhiều kiên nhẫn, khoan dung. Trách nhiệm chăm sóc của bạn và gia đình sẽ thay đổi tùy theo diễn tiến của bệnh nhân.

Thông tin bạn được biết về chăm sóc bệnh nhân lú lẫn là chính xác. Để ngon giấc vào ban đêm, bệnh nhân  thường được khuyến khích tham dự nhiều hoạt động ban ngày, hạn chế ngủ ngày và tránh uống nhiều nước vào buổi chiều tối giúp bệnh nhân không phải thức giấc đi tiểu vào ban đêm. Nên trực tiếp giúp người bệnh uống thuốc đúng loại, đúng liều và đúng giờ.

Ngoài ra, trong các hoạt động thường ngày như tắm rửa, mặc quần áo, tiêu tiểu,... nên khuyến khích người bệnh hợp tác càng nhiều càng tốt nhưng phải luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ khi cần thiết.

Thân mến.

DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng NattoEnzym.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X