Hotline 24/7
08983-08983

Ngờ vực Mỹ nhưng Triều Tiên lại ca ngợi quan hệ với Nga

Quan chức Nga và Triều Tiên có những chuyến thăm lẫn nhau trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington đình trệ.

"Hai nước có mục đích chung là chống lại sự can thiệp và áp lực từ nước ngoài, cũng như bảo vệ chủ quyền của mình", Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm qua viết trong bài xã luận đánh dấu kỷ niệm 70 năm Bình Nhưỡng và Moskva ký thỏa thuận hợp tác kinh tế và văn hóa.

Tờ báo nhấn mạnh rằng đảng Lao động và người dân Triều Tiên có "quyết tâm vững chắc" trong việc phát triển mối quan hệ với Nga, "phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của người dân hai nước".

Bình luận của tờ Rodong Sinmun đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tăng cường quan hệ ngoại giao với Moskva, sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington bị đình trệ do hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump không đạt được thỏa thuận nào.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bắt tay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 5/2018. Ảnh: TASS.

Một nhóm thượng nghị sĩ Nga hôm 16/3 tới Triều Tiên để thực hiện chuyến thăm 6 ngày, theo TASS. Oleg Melnichenko, người đứng đầu phái đoàn, cho biết họ đã gặp thứ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên hôm 19/3 và thảo luận về những dự án hợp tác kinh tế có thể phát triển mà không vi phạm các lệnh trừng phạt Liên Hợp Quốc áp đặt với Bình Nhưỡng.

Hồi đầu tháng, ba quan chức cấp cao Triều Tiên là Thứ trưởng Ngoại giao Im Chon-il, Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại Kim Yong-jae và phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Han Man-hyok cũng tiến hành các chuyến thăm Nga để trao đổi về hợp tác kinh tế và thương mại.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên gần đây có dấu hiệu phức tạp khi tình báo Hàn Quốc và các chuyên gia Mỹ phát hiện Bình Nhưỡng đang khôi phục bãi phóng tên lửa Sohae. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tuyên bố họ sẽ không nhượng bộ trước Mỹ, đồng thời đe dọa chấm dứt đàm phán hạt nhân với Washington và nối lại hoạt động thử vũ khí. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng tuyên bố này "có thể gây mất lòng tin".

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X