Hotline 24/7
08983-08983

Nghiên cứu: Mang thai làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ?

Các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm thấy những bằng chứng ban đầu cho thấy, sinh nở làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ.

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Trung Quốc đã chỉ ra, những người phụ nữ sau sinh con có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ cao hơn so với những người chưa sinh con.

Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện thấy những thay đổi về tính chất mạch máu, thể tích máu và nhịp tim của phụ nữ khi mang thai. Tuy nhiên phải tới bây giờ, tác động của việc mang thai với sức khỏe tim mạch mới được đem ra bàn luận.

Theo CGTN, nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, Vũ Hán, Trung Quốc đã tiến hành đánh giá 10 nghiên cứu liên quan để tìm hiểu liệu mang thai có liên quan gì đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ hay không.

Tổng cộng 10 nghiên cứu có sự tham gia của khoảng 3 triệu phụ nữ trên toàn thế giới. Trong đó có hơn 150 ngàn người được chuẩn đoán mắc bệnh tim mạch hoặc đột quỵ trong vòng 6-52 năm sau đó. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, việc sinh đẻ có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ cao hơn tới 14%. Ngoài ra họ cũng phát hiện thấy mối liên hệ giữa số lần mang thai và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.



Phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao hơn 4% qua mỗi lần sinh nở, bất kể cân nặng, có tiền sử bệnh tiểu đường, cao huyết áp, hút thuốc hay mức thu nhập ra sao. Theo tính toán, mỗi lần sinh đẻ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành lên 5% và đột quỵ thêm 3%.


Wang Dongming, trưởng nhóm nghiên cứu cho rằng, việc mang thai có thể đã gây ra tình trạng viêm trong cơ thể và tích tụ các mô mỡ quanh bụng, trong máu và động mạch. Thậm chí những thay đổi này có thể ảnh hưởng lâu dài đến hệ thống tim mạch, dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Tuy nhiên Wang khẳng định, phụ nữ hoàn toàn có thể tự phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Ông khuyên phụ nữ nên tránh hút thuốc hoặc ngồi trong môi trường có khói thuốc, năng tập thể dục nhiều hơn, có chế độ ăn uống lành mạnh và luôn kiểm soát cân nặng.

Nghiên cứu trên mới chỉ là những tính toán ban đầu về tác động của việc sinh nở với cơ thể của người phụ nữ. Sẽ cần thêm nhiều các nghiên cứu chuyên sâu khác để đánh giá chính xác nhất tác động của sinh đẻ với sức khỏe của nữ giới.

Hồi tháng 7/2018, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern, Mỹ đã chỉ ra, sinh đẻ là nguyên nhân khiến phụ nữ lão hóa nhanh hơn tới 2 năm so với những người chưa sinh đẻ.

Nghiên cứu trên của các nhà khoa học Trung Quốc đã được công bố trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Châu Âu mới đây.

Theo Vnreview

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X