Hotline 24/7
08983-08983

Nghẹt mũi, ù tai, mê sảng có nguy hiểm?

Câu hỏi

BS cho hỏi, Em bị đàm và nghẹt mũi 2 tuần rồi chưa khỏi. Em nghĩ cảm nhẹ nên không uống thuốc. Cách đây mấy ngày em bị ù tai và mỗi lần ngủ trưa là em bị mê sảng (sốt nhẹ). Triệu chứng đó là bệnh gì, có nguy hiểm đên tính mạng không? Cảm ơn BS. (Hồ Thị Đoan Trinh - Hotrinh…@gmail.com)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Khi sốt cao, người bệnh có thể “nói mớ” một cách vô ý thức, đó là biểu hiện đi kèm của sốt. Vấn đề là cần quan tâm là tại sao em lại bị sốt.

Sốt có nhiều nguyên nhân, trong đó người ta chia thành hai nhóm nguyên nhân lớn là sốt cấp tính hay sốt kéo dài. Trong hai nhóm nguyên nhân này lại có những nguyên nhân nhỏ khác nhau.

Không rõ hiện tại em có còn triệu chứng gì hay không. Nếu đã khỏi bệnh thì nhiều khả năng chỉ là sốt cấp, mà nguyên nhân thường gặp là nhiễm siêu vi hoặc nhiễm trùng. Nhiễm siêu vi thường tự giới hạn trong 7 ngày, là một bệnh không nguy hiểm trừ một số trường hợp đặc biệt. Vì vậy nếu sốt kéo dài trên 14 ngày em nên đến khám bác sĩ nội tổng quát để tìm nguyên nhân em nhé.           

Thân mến!

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe - AloBacsi.vn

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X