Hotline 24/7
08983-08983

Nghệ An: Tưởng đau răng, cụ ông tự nhổ hết hàm

Suốt 3 năm, người đàn ông 74 tuổi (Nghệ An) đau đớn liên tục vùng mặt nên nghĩ là do răng bị sâu.

Cơn đau ngày một nhiều, không thể đánh răng rửa mặt, ông dùng nhiều loại thuốc giảm đau và châm cứu không bớt. Cho rằng do răng bị bệnh, ông tự nhổ gần như toàn bộ hàm răng của mình.

Giữa tháng Một, bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khám. Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh cột sống chẩn đoán bệnh nhân bị đau dây thần kinh số 5 (dây Tam thoa), chỉ định phẫu thuật giải áp vi mạch.

Kíp bác sĩ đã tách mạch máu gây chèn ép ra khỏi dây thần kinh số 5 cho bệnh nhân. Lúc bệnh nhân tỉnh lại, cơn đau vùng mặt đã biến mất hoàn toàn.

Một tuần sau mổ, bệnh nhân được xuất viện. Hiện tại, ông có thể cười nói bình thường.

Bác sĩ Hoàng Hoa Thám, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, phẫu thuật viên chính ca mổ giải áp vi mạch cho biết, dây thần kinh số 5 là dây hỗn hợp gồm nhánh vận động và nhánh cảm giác. Nhánh vận động chi phối các cơ nhai cùng bên, cơ cắn, cơ thái dương, cơ chân bướm trong và ngoài. Nhánh cảm giác chi phối cảm giác nửa mặt và niêm mạc (mũi, má, xoang) cùng bên.

Tình trạng đau dây thần kinh số 5 thường gặp ở người 50-60 tuổi, hầu hết không tìm thấy nguyên nhân. Bệnh nhân giảm cảm giác ở nửa mặt, mất phản xạ giác mạc, liệt các cơ nhai, có thể kèm theo đau nửa mặt và rối loạn bài tiết mồ hôi, vận mạch, dinh dưỡng, xuất hiện mụn nước herpes ở mặt.

Áp dụng phương pháp phẫu thuật giải áp vi mạch, khoảng 80% bệnh nhân đau dây thần kinh số 5 có hiệu quả tốt.

Đây là bệnh nhân thứ hai được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị thành công bằng phương pháp này.

Theo Thúy Quỳnh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X