Hotline 24/7
08983-08983

Nghệ An: Mưa lớn, hai vợ chồng mất tích trên sông Lam

Phát hiện chiếc thuyền của cặp vợ chồng ông Đông dạt vào bờ, người dân lập tức báo chính quyền tổ chức tìm kiếm. Đến đầu giờ chiều, tung tích 2 người vẫn chưa tìm thấy.

Ngày 17/7, ông Phạm Bá Trung, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), cho biết sáng cùng ngày vợ chồng ông Nguyễn Văn Đông (66 tuổi) và bà Trần Thị Lợi (60 tuổi) đi đánh cá trên sông Lam đoạn qua địa bàn xã.

Đến 8g, người dân xã Long Sơn, huyện Anh Sơn thấy chiếc thuyền của họ trôi nổi trên sông Lam nên gọi điện báo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, chính quyền huyện Anh Sơn có mặt cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Hai vợ chồng ông Đông có thể đã bị rơi xuống sông trong mưa lớn. Đến 14g cùng ngày, tung tích cua hai nạn nhân vẫn chưa thấy. UBND huyện Anh Sơn đã huy động lực lượng, dùng thuyền, ca nô tìm kiếm.

Sạt lở đất đá tại huyện Con Cuông. Ảnh: Phạm Hậu


Trên địa bàn Nghệ An nhiều ngày qua mưa lớn xảy ra, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, diện tích hoa màu ngập lụt.

Tại huyện Con Cuông, mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập lụt cục bộ. Một số tuyến đường liên xã Thạch Ngàn - Mậu Đức bị sạt lở sáng nay khoảng 400 m3 đất đá.

"Hiện huyện đã giao cho thôn bản, công an xã giúp người dân tháo dỡ nhà bị đổ sập, dọn dẹp ổn định tình hình để sau mưa lũ thì giúp người dân dựng lại nhà", ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư huyện Con Cuông cho biết.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến đường ở TP Vinh trong mưa sáng nay. Ảnh: Tiến Tùng


Tại TP Vinh, mưa lớn cũng xảy ra, các tuyến phố trên địa bàn thành phố bị ngập nghiêm trọng. Những con đường khiến người dân phải bì bõm trong nước như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Phan Bội Châu, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Đại lộ Lê Nin, Phan Chu Trinh… bị ngập sâu trong biển nước.

Đặc biệt đoạn đường ra sân bay Vinh hầu như bị cô lập hoàn toàn vì nước dâng lên quá lớn khoảng 30 cm. Thậm chí, có nơi ngập từ 40 - 60 cm khiến các phương tiện không thể đi lại.

Tại huyện Yên Thành, theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện, mưa lũ đã gây ngập trên 1.000 ha lúa hè thu đang vào giai đoạn ngậm đòng ở các xã vùng sâu. Riêng xã Long Thành, 250 ha lúa bị ngập sâu trong nước từ 2 ngày qua và có khả năng  bị mất trắng. Tại xã Khánh Thành (huyện Yên Thành), nước lũ cũng đã gây ngập tuyến đường từ Quốc lộ 7A vào trung tâm xã.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, từ tối qua đến sáng nay (17/7) tại khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Cửa Hội 100 mm, Hòa Duyệt 75 mm, Linh Cảm 67 mm, Vinh 72 mm. Lượng mưa phổ biến 30-50 mm, lớn nhất 70-120 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, trung du và ngập lụt ở vùng trũng và đô thị ở các tỉnh trong khu vực. Đặc biệt nguy cơ cao là các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, thành phố Vinh (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Theo Phạm Hòa - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X