Hotline 24/7
08983-08983

Nghệ An: Bác sĩ Việt cứu bé trai người Lào bị kim 5 cm đâm xuyên cơ tim

Thấy con đau tức ngực, gia đình bệnh nhân Hà Bá Xài (5 tuổi, Lào) không ngờ bệnh nhi bị đoạn kim dài khoảng 5 cm đâm xuyên cơ tim….

Ngày 5/5, BV Sản Nhi Nghệ An cho biết đã tiếp nhận một bé trai người Lào bị kim đâm xuyên cơ tim. Theo đó, bệnh nhi Hà Bá Xài 5 tuổi nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, khó chịu, quấy khóc. 

Gia đình cho biết, cháu bị bệnh 2 tuần trước đó, từng điều trị ở bệnh viện bên Lào nhưng không đỡ, vẫn còn đau nên gia đình đưa cháu sang Việt Nam khám.

Tại khoa Ngoại Tổng hợp BV Sản Nhi Nghệ An, sau khi thăm khám và tìm hiểu bệnh sử, các bác sĩ nghi ngờ cháu bị hóc dị vật. Bệnh nhi đã được chỉ định chụp phim X-quang, chụp CT, siêu âm lồng ngực, kết quả phát hiện thấy có đoạn kim dài khoảng 5cm, cắm vào màng tim, phổi bên trái, nghi ngờ cắm vào cơ tim.

Bac si Viet cuu be trai nguoi Lao bi kim 5 cm dam xuyen co tim
Bé trai người Lào đau tức ngực vì bị kim đâm xuyên cơ tim

Ngay sau đó, bé trai người Lào đã được các bác sĩ BV Sản Nhi Nghệ An tiến hành hội chẩn và phẫu thuật cùng với sự hỗ trợ của bác sĩ BV Tim Hà Nội. Kết quả, các bác sĩ đã lấy ra được một đoạn kim sắt dài 5cm đóng vào màng tim xuyên cơ tim.

Sức khỏe của bệnh nhi dần hồi phục, ổn định và  có thể xuất viện sớm để trở về nước. Qua trường hợp của bé trai Hà Bá Xài, các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ cần lưu ý khi chăm sóc trẻ nhỏ, không để trẻ đùa nghịch với các vật dụng sắc nhọn, nguy hiểm trong gia đình. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất hiếu động có thể cầm nắm lấy bất cứ đồ vật nào xung quanh và có thể cho vào miệng bất cứ lúc nào.

Theo Huyền Anh - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X