Hotline 24/7
08983-08983

Ngất xỉu do tụt đừng huyết, khó thở, chóng mặt... có phải em bị bệnh tim?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, Em năm nay lớp 11 ạ. Từ năm cấp 2 em hay bị tụt đường huyết đến ngất khá nhiều (tầm 4-5 lần), và hay bị đau ngực phải, bây giờ vẫn còn nhưng hiếm hơn. Em không rõ là do sức khỏe em kém hay gì mà em gần như không thể chạy bền quá 1-2 vòng được, chạy được 1 vòng tầm 40m mà em đã cảm thấy khó thở và hơi chóng mặt, tai ù ù. Gần đây nhất là cách đây vài tuần, em đang ngồi làm tóc, mẹ và em em đều cảm thấy lạnh (vì vừa mới mưa nên nhiệt độ tầm 23 độ) nhưng không hiểu sao em lại đổ mồ hôi hột rất nhiều từ khi ra khỏi nhà (lúc ra khỏi nhà em đi bằng taxi, và ngày trước đó em bị sốt do cảm, hạ thân nhiệt), sau đó em bắt đầu có cảm giác không thở được, chóng mặt, khó chịu, sau đó thì xém tí nữa là ngất ạ. Hôm 21/1 em có ăn sáng và lên trường cảm thấy đau bụng, thở gấp kèm mệt mỏi, cảm giác hơi lâng lâng, chóng mặt, sau đó em sờ ngực thử thì thấy tim đập chậm hơn bình thường dù em không làm gì cả. Dạo này em hay bị khó ngủ nhiều ngày, thường xuyên đau đầu sau khi học xong hay vận động sau 3-5 phút. Năm cấp 2 em cũng học và vận động trong thời gian bằng với bây giờ (có thể hơn) nhưng không vấn đề gì cả, nhiều lúc không làm gì cũng đau nửa đầu. Mỗi lần tức giận thì tay chân em bắt đầu run, tim đập nhanh, chóng mặt. Mặt em cũng hay bị người ta nhận xét là tái, trắng kiểu thiếu máu… Cho em hỏi là em đang bị bệnh tim đúng không ạ? Hay do em làm quá vấn đề lên ạ? Vì thích nhảy nên 1 tuần em dành 2-3 ngày và mỗi ngày 15 phút-1 tiếng tập gần như liên tục và thêm 5 phút tập jumping pack mỗi ngày nhưng tim em vẫn không thay đổi, mỗi lần tập xong lại khó thở ạ.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Triệu chứng khó thở. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Triệu chứng khó thở. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Theo như em mô tả thì vấn đề sức khoẻ của em chưa hẳn là do bệnh lý tim mạnh. Các tình trạng như hồi hộp, tim đập nhanh, run khi tức giận, chóng mặt khi thay đổi tư thế đột ngột, ra mồ hôi nhiều dù trời lanh trong lúc bị cảm, khả năng gắng sức giảm do ít khi vận động mạnh… là điều dễ hiểu, nhất là khi tinh thần em luôn lo lắng, sợ bệnh mà lại ít có hoạt động thể chất nào để nâng cao sức khoẻ của mình.

Tuy nhiên, nếu thật sự có triệu chứng ngất hoặc khó thở nhiều mỗi khi vận động mạnh, em nên cùng mẹ tới khám chuyên khoa Tim mạch để bác sĩ làm thêm xét nghiệm chẩn đoán giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm em nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Ngất xỉu là tình trạng bị mất ý thức và khả năng hoạt động tạm thời. Triệu chứng sẽ khôi phục sau thời gian ngắn. Trong đa số các trường hợp, ngất xỉu xảy ra do huyết áp thấp làm máu không lên tới não, hoặc do tim không bơm đủ máu có oxy lên não.

Ngất xỉu có thể xảy ra ở mọi người tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe. Ở người có sức khỏe yếu hoặc có vấn đề về tim sẽ dễ ngất xỉu nhiều hơn. Đây là tình trạng phổ biến, chiếm 3% số ca cấp cứu và 6% số ca nhập viện.

Dấu hiệu của ngất xỉu có thể xảy ra vài giây trước khi ngất. Bao gồm tim đập nhanh, loạn nhịp hoặc đập quá chậm. Những triệu chứng khác bao gồm ngáp hay thở gấp, thấy buồn nôn, tự dưng chảy mồ hôi nhiều hoặc bị hoa mắt, ù tai.

Những thói quen sinh hoạt và phong cách sống dưới đây sẽ giúp bạn hạn chế triệu chứng ngất xỉu:

- Không nhịn đói và uống đủ nước;

- Ngồi xuống hoặc nằm khi có cảm giác muốn ngất để máu kịp lên não.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X