Hotline 24/7
08983-08983

Ngăn chặn âm mưu “bảo kê” tại BV Phạm Ngọc Thạch

Để thâu tóm địa bàn, Đông "heo" cho con gái của mình bán bánh bao trước cổng bệnh viện rồi dùng vũ lực đuổi hết những người bán hàng rong ra khỏi khu vực này.


Ảnh minh họa: Internet

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP.HCM) đã thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục đối với Nguyễn Tấn Đông (Đông “heo”, SN 1958, sống lang thang; quê TP. Cần Thơ) do có hành vi bốn lần đánh người trước cổng BV Phạm Ngọc Thạch (Q.5) nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo hồ sơ của công an, Đông “heo” từng hai lần bị đưa vào cơ sở giáo dục và bảy tiền án về các tội cướp giật, trộm cắp tài sản, môi giới mại dâm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn khỏi nơi giam giữ.

Đông "heo" là anh em cột chèo của Nguyễn Kim Của (SN 1967, ngụ P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân) - cầm đầu băng nhóm bảo kê, chuyên dùng vũ lực để trấn lột, cưỡng đoạt tài sản các nạn nhân trước và trong khuôn viên BV Phạm Ngọc Thạch - bị PC45 triệt phá trong năm 2012.

Từ khi băng nhóm này sa lưới, tình hình an ninh trật tự ở khu vực trước BV yên ắng trở lại. Tuy nhiên, chỉ ít tháng sau đó, những người mưu sinh ở đây vô cùng lo sợ khi xuất hiện một đối tượng giang hồ tự xưng là Đông "heo". Đông "heo" tuyên bố sẽ thay Của tiếp nhận "công việc" tại khu vực này. Để thâu tóm địa bàn, Đông "heo" cho con gái của mình bán bánh bao trước cổng bệnh viện rồi dùng vũ lực đuổi hết những người bán hàng rong ra khỏi khu vực này.

Nhiều người không chịu nghe lời đã bị Đông "heo" đánh đập, đe dọa. Ngoài ra, Đông "heo" còn gây chuyện và đánh dằn mặt một số người chạy xe ôm để thị uy nhằm tiến tới làm "trùm" giang hồ ở khu vực này.

AloBacsi.vn
Theo Phụ Nữ TP.HCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X