Hotline 24/7
08983-08983

Nga thông báo nhầm về “khí độc”, người dân hoảng loạn

Ngày 4/10, người Nga ở Siberia đã rơi vào hoảng loạn khi nhà chức trách thông báo nhầm có 55 người thiệt mạng ở Siberia vì hít phải khí độc chlorine.

Trong một cuộc diễn tập chống cháy ở Matxcơva - Ảnh: Gazprom.com
Trong một cuộc diễn tập chống cháy ở Matxcơva - Ảnh: Gazprom.com

Theo AFP, hôm nay thành phố công nghiệp Tyumen và các vùng khác ở Siberia đã tổ chức các cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm đối phó với những thảm họa như các vụ cháy nổ lớn. Chính quyền Tyumen đặt tình huống là một vụ nổ khí ga chlorine.

Tuy nhiên văn phòng báo chí của chính quyền Tyumen ra thông báo khẳng định một cách sai lệch rằng một vụ tai tạn đã xảy ra làm rò rỉ khí chlorine khiến 55 người thiệt mạng. Thông cáo này còn cho biết một đám mây khí độc đang lan rộng ở Tyumen và các vùng lân cận.

Thậm chí hãng tin nhà nước RIA Novosti và đài truyền thanh Tiếng vọng Matxcơva đã lập tức đăng tải thông tin này. Và sự hoảng loạn đã xảy ra tại Tyumen. Các cơ quan khẩn cấp Tyumen cho biết ngay sau đó họ nhận được hàng nghìn cú điện thoại cầu cứu, xin di tản.

Các thông điệp cảnh báo thảm họa cũng tràn ngập trên các mạng xã hội tại Nga. Sau đó, nhà chức trách Tyumen đã phải ra thông báo khẩn khẳng định đây chỉ là tình huống diễn tập và không hề có ai thiệt mạng.

Một chính trị gia Nga đã gửi tin nhắn lên trang Twitter khẳng định: “Sau cuộc diễn tập với tình huống giả định là 55 người chết này, có lẽ cũng sẽ có 55 người chết thật vì đau tim”.

AloBacsi.vn
Theo Nguyệt Phương - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X