Hotline 24/7
08983-08983

Nếu con bạn có hiện tượng này, có thể bé đã mắc phải bệnh viêm lưỡi bản đồ

Nhìn những chiếc lưỡi trông như viêm tấy, sưng đỏ và có hình dạng của một châu lục nào đó, đó chính là biểu hiện của bệnh viêm lưỡi bản đồ mà nhiều đứa trẻ mắc phải.

Đừng hoảng sợ nếu một ngày nào đó khi kiểm tra răng miệng của trẻ và bạn phát hiện ra lưỡi của bé có hình dạng vô cùng kỳ lạ. Trông chiếc lưỡi như viêm, đỏ và có hình dáng của một châu lục nào đó trên bản đồ. Đó là hiện tượng viêm lưỡi bản đồ. Biểu hiện cụ thể và tác hại của hiện tượng này như thế nào, cùng tìm hiểu các thông tin dưới đây.

Viêm lưỡi bản đồ là gì?

Thông thường, bề mặt lưỡi của trẻ được bao phủ bởi những gai nhỏ màu trắng hồng, ngắn, mịn và trông như lông. Khi bị tình trạng viêm lưỡi bản đồ, bề mặt lưỡi của trẻ trông như bị thiếu đi những đám gai lưỡi ở một số vùng nhất định và gây ra những mảng màu đỏ trông như những hòn đảo trên bề mặt lưỡi.

Nếu con bạn có hiện tượng này, có thể bé đã mắc phải bệnh viêm lưỡi bản đồ - Ảnh 1.

Viêm lưỡi bản đồ là tình trạng bề mặt lưỡi bị viêm nhưng nó thực sự vô hại (Ảnh minh họa).

Những vết loét này thường lành tính và có thể phát triển và lan sang các vị trí khác trên bề mặt lưỡi. Những vết đỏ này tạo ra các hình dáng giống như hình dạng bản đồ vì vậy nó được đặt tên là "lưỡi địa lý" hay "lưỡi bản đồ". Mặc dù trông có vẻ đáng sợ nhưng nó lại không để lại những vấn đề về sức khỏe hay tác dụng phụ kéo dài cho con bạn.

Hiện tượng này không liên quan gì đến nhiễm trùng hay ung thư. Và điều duy nhất nó gây ra đó là sự khó chịu và có thể làm tăng sự nhạy cảm với các thực phẩm chứa nhiều gia vị hoặc muối.

Mặc dù chưa tìm được nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng lưỡi bản đồ nhưng bệnh này được xác định là có yếu tố di truyền trong gia đình. Và trang Healthline cho rằng bệnh này có thể do tình trạng thiếu vitamin B gây ra.

Triệu chứng và cách điều trị của bệnh viêm lưỡi bản đồ

Một số triệu chứng thường thấy của bệnh bao gồm:

- Bề mặt lưỡi có hình dáng giống như hình bản đồ.

- Các vết loét, các mảng đỏ di chuyển hàng ngày, có kích thước và màu sắc khác nhau.

- Một số trường hợp bệnh nhân cảm thấy bị đau hoặc rát lưỡi.

Nếu con bạn có hiện tượng này, có thể bé đã mắc phải bệnh viêm lưỡi bản đồ - Ảnh 2.

Bệnh viêm lưỡi bản đồ là bệnh lành tính và không cần điều trị gì (Ảnh minh họa).

Để chuẩn đoán tình trạng bệnh, các bác sĩ chỉ cần nhìn vào lưỡi của trẻ và trong hầu hết các trường hợp, các xét nghiệm là không cần thiết. Bệnh viêm lưỡi bản đồ là bệnh lành tính và không cần điều trị gì. Bố mẹ cũng đừng quá lo lắng vì bệnh này sẽ không ảnh hưởng đến vị giác của trẻ sau này. Một số trường hợp có thể bị cảm giác nóng rát trong miệng nhưng cũng rất hiếm xảy ra ở trẻ em. Tuy nhiên, trong những trường hợp trẻ cảm thấy không thoải mái, các bác sĩ có thể kê một loại gel kháng histamin hoặc nước xúc miệng chứa steroid để giảm bớt cảm giác khó chịu.

Nếu bệnh viêm lưỡi địa lý ở trẻ kéo dài hơn 10 ngày thì bạn nên đưa trẻ đi khám bác sĩ. Ngoài ra, hãy đưa trẻ tới bệnh viện hoặc phòng khám bệnh ngay nếu con bạn bị viêm lưỡi bản đồ và đang có vấn đề về hô hấp, lưỡi bị sưng nặng hoặc gặp bất kỳ khó khăn nào khi nói, nhai hay nuốt.

Khi trẻ bị viêm lưỡi bản đồ hãy tránh cho trẻ ăn thức ăn cay, nóng, chua và mặn. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến bác sĩ về việc bổ sung vitamin và các chất bổ khác cho bé. Đồng thời, bố mẹ có thể thay kem đánh răng cho bé bằng loại kem đánh răng hữu cơ không có chất phụ gia để giảm tình trạng kích ứng ở lưỡi.

Bệnh viêm lưỡi bản đồ ở trẻ em sẽ tự biến mất. Đây là bệnh lành tính và vô hại nhưng nó có thể kéo dài hàng tháng trời và thường hay bị tái phát. Vì vậy, bố mẹ đừng quá lo lắng và chỉ cần cố gắng tránh cho con khỏi thức ăn cay, nóng, nhiều gia vị và giữ gìn vệ sinh răng miệng để tránh tình trạng viêm loét kèm theo.

Theo Afamily

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X