Hotline 24/7
08983-08983

Nặng mắt, người lảo đảo, triệu chứng của đột quỵ?

Tôi hay bị chóng mặt, có hôm đang đi bộ thì mắt cảm thấy rất nặng, người thì lảo đảo... Có phải tôi có dấu hiệu của bệnh đột quỵ không? Tôi cảm ơn bác sĩ.

Thưa bác sĩ tôi năm nay 35 tuổi, thi thoảng tôi hay bị chóng mặt, huyết áp của tôi rất đều, nhưng có hôm tôi đang đi bộ, mắt tôi như có ai đó kéo xuống tôi cảm thấy nặng ở mắt, sau đó xây xẩm mặt mày, người thì lao đao, tôi phải dừng lại và cúi đầu xuống mọt lúc thì hết. Một năm tôi bị khoảng 1 đến 2 lần như vậy lại hết. Xin bác sĩ cho biết như vậy là bị làm sao, tôi phải làm gì. Có phải tôi có dấu hiệu của bệnh đột quỵ không? Tôi cảm ơn bác sĩ.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Nếu mất ngủ, tăng huyết áp, thì bạn nên lưu ý, còn các triệu chứng như mô tả chưa hẳn là dấu hiệu đột quỵ mà do bạn bị một số bệnh khác. Tuy nhiên, bạn có tăng huyết áp, đái tháo đường thì bạn phải đi khám, điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

GS.TS.BS. Nguyễn Văn Thông
Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam

Đột quỵ thường xảy ra đột ngột, cách để nhận biết sớm các triệu chứng của đột quỵ là áp dụng phương pháp FAST.

F = Face (mặt): yêu cầu bệnh nhân cười xem một bên mặt của bệnh nhân có bị méo hay không.

A= Arm (cánh tay): yêu cầu bệnh nhân nâng tay xem có cánh tay nào không nâng được hoặc bị rơi xuống hay không.

S = Speech (nói): yêu cầu bệnh nhân nói một câu xem có tình trạng nói lắp hoặc giọng nói bất thường hay không.

T = Time (thời gian): nếu ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nêu trên nên chuyển bệnh nhân đến bệnh viện ngay lập tức vì nếu để lâu tế bào não sẽ bị tổn thương, không thể hồi phục.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X