Hotline 24/7
08983-08983

Nam tài tử Hàn Quốc điển trai bị ung thư cột sống

Nam tài tử Hàn Quốc điển trai Yoon Jong Hwa, nổi tiếng trong phim "Gia đình đá quý" mới bị chẩn đoán mắc phải bệnh ung thư cột sống.

Nam tai tu Han Quoc dien trai bi ung thu cot song
Nam tài tử Hàn QuốcYoon Jong Hwa, 35 tuổi, nổi tiếng ở Việt Nam với nhiều vai diễn ấn tượng trong phim: Gia đình đá quý, Nữ hoàng tháng năm, Nam nhân của công chúa, Air City...
Nam tai tu Han Quoc dien trai bi ung thu cot song-Hinh-2
Vừa qua, diễn viên tài năng này đã phải dừng nhiều hoạt động công việc sau khi bị chẩn đoán đã mắc căn bệnh ung thư cột sống
Nam tai tu Han Quoc dien trai bi ung thu cot song-Hinh-3
Đại diện của Yoon Jong Hwa chia sẻ với báo chí: "Yoon Jong Hwa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cột sống vào cuối thang 5/2015"
Nam tai tu Han Quoc dien trai bi ung thu cot song-Hinh-4
Trước đó, chàng diễn viên điển trai này phát hiện nhiều dấu hiệu lạ của cơ thể và tới viện kiểm tra
Nam tai tu Han Quoc dien trai bi ung thu cot song-Hinh-5
Sau nhiều lần thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ xác định anh mắc bệnh ung thư cột sống
Nam tai tu Han Quoc dien trai bi ung thu cot song-Hinh-6
Chàng diễn viên 35 tuổi đã được tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra thành công.
Nam tai tu Han Quoc dien trai bi ung thu cot song-Hinh-7
Hiện tại, Yoon Jong Hwa đang tiếp tục được tiến hành xạ trị tiêu diệt các tế bào ung thư còn lại trong cơ thể
Nam tai tu Han Quoc dien trai bi ung thu cot song-Hinh-8
Ung thư cột sống là một dạng ung thư xương. Đây là loại ung thư liên kết, tiến triển rất nhanh.
Nam tai tu Han Quoc dien trai bi ung thu cot song-Hinh-9
Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh thường di căn theo đường máu tới các tạng ở xa, vào gan, phổi, xương
Nam tai tu Han Quoc dien trai bi ung thu cot song-Hinh-10
Phác đồ điều trị ung thư xương, ung thư cột sống tùy thuộc vào thể giải phẫu bệnh và giai đoạn sớm hay muộn. Phương pháp điều trị căn bản là phẫu thuật, phối hợp với hóa hoặc xạ trị.
Nam tai tu Han Quoc dien trai bi ung thu cot song-Hinh-11
Tuy nhiên, xu hướng hiện nay là tăng cường điều trị bảo tồn, bằng cách cắt bỏ khối u xương, sau đó ghép phục hồi bằng xương (tự thân, đồng loại) hoặc vật liệu nhân tạo.

Theo Thu Minh - Kiến thức

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X