Hotline 24/7
08983-08983

Nam giới và 4 giai đoạn của giang mai

Nếu nghi ngờ có thể bị bệnh giang mai, hãy đến khám bác sỹ ngay! Bệnh có thể được điều trị ở bất kỳ giai đoạn nào và càng sớm càng tốt.

Giang mai là một bệnh lây truyền qua đường tình dục và có thể trải qua bốn giai đoạn nếu không được điều trị. Vi khuẩn giang mai thường lây lan qua quan hệ tình dục và biểu hiện đầu tiên của bệnh là cảm thấy hơi rát khi đi tiểu hoặc khi quan hệ tình dục. Bệnh có thời gian ủ bệnh từ 9 ngày đến 3 tháng sau khi quan hệ tình dục không an toàn với người bị bệnh.

Mặc dù bệnh có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng nhưng nếu bệnh giang mai được điều trị sớm thì không có gì cần lo lắng.

Một khi bạn đã được chẩn đoán, bệnh giang mai có thể được chữa khỏi
Một khi bạn đã được chẩn đoán, bệnh giang mai có thể được chữa khỏi

Triệu chứng bệnh giang mai 

Giai đoạn ban đầu của bệnh giang mai thường bắt đầu với một vết loét ở vùng bạn đã tiếp xúc với nhiễm trùng, chẳng hạn như bộ phận sinh dục, trực tràng hoặc miệng của bạn. Sưng các hạch ở vùng háng có thể xảy ra. Có thể bạn sẽ không cảm thấy đau trong giai đoạn này, nhưng một số người có thể thấy đau rát. Cảm giác đau rát và vết loét sẽ tự mất đi sau vài tuần mà không cần điều trị. Tuy nhiên bệnh giang mai không thực sự biến mất và vào thời điểm này, nếu không được điều trị, nó sẽ tiếp tục lan truyền khắp cơ thể.

Giai đoạn tiếp theo của giang mai thường xuất hiện sau khoảng vài tuần. Bạn có thể cảm thấy không khỏe, đau đầu, ốm, bệnh tật, ăn mất ngon và thậm chí bị sốt. Nốt phát ban không ngứa, phẳng hoặc nổi sẩn trên bề mặt da sẽ xuất hiện trên lòng bàn tay, bàn chân, mặt trước của cẳng chân, mặt trước của cánh tay, khuôn mặt của bạn, hoặc ở nơi khác trên cơ thể. Rụng tóc, sưng và loét cũng là những đặc điểm chung của nhiễm trùng trong giai đoạn này. Những dấu hiệu và triệu chứng này kéo dài từ 3  tuần đến 9 tháng.

Giai đoạn tiềm ẩn là giai đoạn thứ ba của bệnh giang mai nếu không được điều trị. Giai đoạn này có thể kéo dài từ một vài tháng đến 50 năm. Trong thời gian này, bạn sẽ không lây nhiễm cho người khác, mặc dù phụ nữ đôi khi vẫn có thể truyền bệnh cho con của họ.

Giai đoạn cuối cùng của bệnh giang mai, được gọi là giai đoạn bậc ba, xảy ra trong khoảng 15-20% những người không điều trị. Giai đoạn này dẫn đến mù lòa, tê liệt, loét vĩnh viễn và điên cuồng.

Sử dụng thuốc và quan hệ tình dục không an toàn

Dùng bao cao su làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm bệnh giang mai, nhưng không loại trừ hoàn toàn nguy cơ. Nếu bạn lo ngại, đặc biệt là nếu bạn đã có quan hệ tình dục với một người bị bệnh giang mai, hoặc đã có nhiều bạn tình, hãy đi xét nghiệm.

Gần đây, một số báo cáo cho thấy, một số thuốc có thể liên quan đến bệnh giang mai. Một phần ba nam giới bị bệnh giang mai đã dùng Viagra và một số nam giới bị nhiễm cũng báo cáo sử dụng ma túy đá và popper.

Nếu bạn nghi ngờ bạn có thể bị bệnh giang mai, hãy đến khám bác sỹ ngay! Được điều trị đúng phác đồ và ngay từ sớm sẽ hạn chế tối đa biến chứng của bệnh cũng như không làm lây lan bệnh sang bạn tình của bạn.

Theo Viện y học ứng dụng Việt Nam/Verywell

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X