Hotline 24/7
08983-08983

Nam giới có thể sinh bao nhiêu con trong cuộc đời?

"Giới hạn" sinh con của một người đàn ông lớn hơn nhiều phụ nữ vì anh ta không mất thời gian mang thai và hổi phục. Vậy một người đàn ông có thể có tối đa bao nhiêu con trong đời mình?

Kỷ lục sinh nhiều nhất thế giới thuộc về hoàng đế Sultan Moulay Ismail ở Maroc với 1.171 người con, còn Thành Cát Tư Hãn hơn 1.000 con.

Vua Sultan Moulay Ismail của Maroc trong thế kỷ 17 đã cưới bốn vợ và 500 thiếp. Họ đã sinh được 1.171 người con.

Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ cũng có hàng nghìn đứa con. Trong cuộc trường chinh khắp châu Á và châu Âu ở thế kỷ 13, các nhà sử học ước tính ông đã để lại khoảng 1.000 đến 2.000 đứa con.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Các nhà nghiên cứu tìm thấy trong nhiễm sắc thể Y của dân số hiện đại có khoảng 16 triệu người đàn ông đang sống trên những vùng đất từng thuộc Mông Cổ đang mang trong mình phần nào dòng máu của Thành Cát Tư Hãn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu muốn tối đa năng suất sinh sản, một người đàn ông sẽ phải liên tục thay đổi bạn tình. Tuy nhiên, đàn ông không thể sinh sản bất tận. Tuổi tác càng lớn, tinh trùng càng trở nên yếu và nhiều khuyết tật.

Đàn ông trên 50 tuổi quan hệ tình dục với một phụ nữ trẻ tuổi, khả năng thụ thai thấp hơn 38% so với đàn ông dưới 30 tuổi.

Những gì mà các nhà sử học biết về Thành Cát Tư Hãn không đủ để đưa ra kết luận. Tư liệu về con cái của vua Moulay Ismail cũng dừng lại trong 32 năm cuộc đời ông.

Giới hạn sinh con
của một người đàn ông vẫn là một con số bí ẩn, nhưng chắc chắn không hề dưới 1.000.

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X