Hotline 24/7
08983-08983

Năm 2012, thuốc điều trị siêu vi C sẽ được bảo hiểm chi trả?

Chi phí điều trị viêm gan C (HCV) khá cao nhưng thuốc điều trị vẫn chưa nằm trong danh mục bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả.

 Ông Nguyễn Minh Thảo, phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam, giải thích:
 
Bộ Y tế đã hướng dẫn phác đồ điều trị chuẩn về dùng thuốc cho từng loại bệnh. Nếu bị bệnh HCV, người có thẻ BHYT sẽ được thanh toán tiền thuốc theo chuẩn trên, còn những thuốc bác sĩ kê cho bệnh nhân ngoài danh mục thì không được thanh toán. Đó là quy định nhưng trên thực tế, thuốc điều trị theo phác đồ thì không có. Thuốc điều trị HCV hiện nay khá đắt, chủ yếu phải nhập ngoại nhưng lại thay đổi liên tục, trong khi danh mục thuốc được BHYT thanh toán xây dựng vài năm mới thay đổi một lần.
 

Việt Nam có khoảng 4,5 triệu người đang mang siêu vi C trong cơ thể,
 trong đó 30% đã tiến triển thành xơ gan, viêm gan, ung thư - Ảnh: Hoàng Nhung

Hiện BHYT có mức chi trả đến hơn 30 triệu đồng, vậy sao bệnh HCV và một số bệnh khác lại không được BHYT quan tâm?

Một lần xây dựng danh mục thuốc có hiệu lực vài năm. Trước khi một loại thuốc được xếp trong danh mục thuốc được BHYT thanh toán, phải được nghiên cứu thử nghiệm và phụ thuộc vào khả năng chi trả của mỗi quốc gia. Mục đích của việc phân danh mục thuốc cho mỗi bệnh viện theo đăng ký là tuỳ vào mô hình bệnh ở mỗi bệnh viện.
 
Do đó, nếu thuốc nào thật sự tốt và đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân, các cơ sở y tế cần có ý kiến để góp ý cho bộ Y tế – cơ quan chủ quản xây dựng chính sách, ban hành danh mục thuốc. Do đó không chỉ thuốc điều trị HCV mà nhiều thuốc khác không được đưa vào. Thuốc nào cũng cần cho điều trị, một lúc không thể làm hết được nên phải làm dần.

HCV không phải là bệnh mới sao người bệnh phải chờ quá lâu và họ phải chờ đến bao giờ mới được thanh toán, thưa ông?

Đúng là bệnh không mới nhưng thuốc điều trị luôn thay đổi theo từng năm. Hiện nay, chi phí cho mỗi người tham gia BHYT là 25 USD/năm. Mức đóng này thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới. Trong khi đó, thuốc sử dụng lại đắt ngang, thậm chí cao hơn các nước khác. Hy vọng trong năm 2012, khi xây dựng danh mục thuốc BHYT chi trả, thuốc điều trị HCV sẽ được đưa vào.
 

DS Trương Văn Tuấn, chủ tịch hội Dược học TP.HCM, cho rằng HCV phải được tầm soát phát hiện, chữa trị kịp thời tuân thủ theo phác đồ điều trị. Hiện, thuốc viêm gan siêu vi C tương đồng sinh học ở Việt Nam rất khó làm, nên giá còn khá mắc. Do đó, đối với các bác sĩ và bệnh nhân HVC, khi biết nhà sản xuất thuốc gốc đã nghiên cứu thuốc hiệu quả, chi phí đầu tư lớn, nhưng có giá thành hợp lý thì bệnh nhân vui mừng vô cùng.

GS Phạm Hoàng Phiệt, chủ tịch hội Gan mật TP.HCM đề xuất: “Cơ quan bảo hiểm y tế cần tham gia đồng chi trả với bệnh nhân HCV như bệnh nhân viêm gan B hiện nay, để họ có điều kiện điều trị liên tục. Đồng thời, hội chuyên khoa phải đồng thuận phương pháp khám bệnh, xét nghiệm và điều trị có lợi cho cuộc sống của bệnh nhân. Phải luôn cập nhật kiến thức, giải thích cho bệnh nhân hiểu và tuân thủ quy trình điều trị”.
 
Hoàng Nhung

Theo Lệ Hà - Sài Gòn Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X