Hotline 24/7
08983-08983

Mỹ đang “đốt tiền” như thế nào cho các cuộc không kích chống IS?

Kênh truyền hình Al Arabiya hôm 25/9 cho hay, Washington đang bỏ ra 87 USD mỗi giây cho các cuộc không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq.

Sự tham gia của Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông đang tiêu tốn 312.000 USD mỗi giờ và chi phí này dự kiến sẽ tăng lên nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn hơn.

Trong chiến dịch không kích hôm 23/9, Mỹ đã phóng 47 tên lửa Tomahawk với trị giá khoảng 1,59 triệu USD mỗi chiếc. Các tên lửa này được phóng từ tàu sân bay USS Arleigh Burke và USS Philippine Sea hoạt động tại Biển Đỏ và Vịnh Bắc Arab.

Bên cạnh đó, Mỹ còn sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor với chi phí bảo trì ước tính ít nhất là 67.000 USD mỗi giờ.

Trung tâm chỉ huy quân Mỹ trung ương hôm 22.9 thông báo quyết định tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu IS ở Syria.

Trong 3 ngày qua, hàng chục phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh. Trong đó, các nhà hoạt động cho rằng trong số những người thiệt mạng có nạn nhân là dân thường, bao gồm 4 trẻ em.

AloBacsi.vn
Theo Thảo Nguyên - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X