Hotline 24/7
08983-08983

Mù mờ công dụng "chè dưỡng nhan"

"Chè dưỡng nhan" được quảng cáo giúp trẻ hóa da, bổ gan thận, an thần khiến chị em đua nhau mua làm đẹp nhưng sự thật có như lời đồn.

Nghe đồng nghiệp quảng cáo một loại thức uống gọi là "chè dưỡng nhan" không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, mát gan mà còn bổ sung collagen, giúp trẻ hóa làn da và bồi bổ sức khỏe, chị Trần Minh Châu (ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) định mua uống thử.

Thần thánh hóa công dụng

Loại chè này có màu sắc bắt mắt, hương vị dễ uống, vị ngọt thanh, khá ngon miệng nên chị Châu lên mạng tìm mua gói nguyên liệu về tự nấu cho tiết kiệm. Người bán hàng cho biết những thành phần trong "chè dưỡng nhan" như kỷ tử, táo đỏ, hạt sen, tổ yến... giúp bổ khí huyết, bổ gan thận, an thần, chữa mất ngủ. Còn nhựa đào mà các cung tần mỹ nữ ngày xưa thường dùng có công dụng làm đẹp, tăng collagen, chống lão hóa, kiểm soát cân nặng... Sau hơn 1 tuần liên tục dùng "chè dưỡng nhan", chị Châu thấy bụng âm ỉ đau, rồi bị rối loạn tiêu hóa, phải cầu cứu bác sĩ.

Nguyên liệu làm "chè dưỡng nhan" Ảnh: Facebook

Trên một số trang mạng xã hội và trang bán hàng online, "chè dưỡng nhan" đang là từ khóa "hot", rao bán rất nhiều. Chị Vân Anh, nhân viên một ngân hàng, cho hay giá thành 1 chai 300 ml chỉ 30.000-40.000 đồng, lại được giao đến tận nhà. Chị băn khoăn: "Tôi cũng không rõ thực hư công dụng tới đâu nhưng hầu hết nguyên liệu trong này tôi đều biết hoặc từng nghe nói".

Chị Thanh Xuân, chuyên bán hàng ở quận Cầu Giấy, cho biết "chè dưỡng nhan" có nguồn gốc từ Trung Quốc với "nhiều thành phần bổ dưỡng rất tốt cho chị em". Thời gian gần đây, loại đồ uống này được rất nhiều người sử dụng nhưng theo chị, do loại chè này có tính hàn nên mỗi tuần chỉ nên uống 2-3 lần.

Chị Thanh Ngọc - chủ một cửa hàng thuốc bắc ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - xác nhận gần đây, một số khách hàng hỏi mua và chị cũng khá bất ngờ khi nghe họ liệt kê những công dụng thần thánh của nhựa đào. Dù bán hàng lâu năm nhưng chị Ngọc chưa từng bán "vị thuốc" này. Trong khi đó, trên các trang bán hàng online hay các trang thương mại điện tử, khách hàng dễ dàng mua nguyên liệu nấu "chè dưỡng nhan" với giá từ vài chục ngàn đến gần 1,5 triệu đồng/gói, tùy theo số lượng, thành phần nguyên liệu. Hầu hết nguyên liệu chè được đóng gói sơ sài, không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nhiều gói nguyên liệu lớn có chữ Trung Quốc và không ghi công dụng bằng tiếng Việt.

Sản phẩm “chè dưỡng nhan” được quảng cáo và bán nhiều trên mạng - Ảnh: QUANG LIÊM

Nguy cơ gây độc

Theo Thầy thuốc Nhân dân - bác sĩ cao cấp Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, trong đông y, các nguyên liệu như tuyết liên tử, táo đỏ, long nhãn, hạt sen, kỷ tử... được dùng khá phổ biến. Tuy nhiên, với nhựa đào, nếu được dùng trong các sản phẩm đồ uống thì phải xem xét lại.

Bác sĩ Hướng cho hay nhựa đào - hay keo đào - là chất độc, không được dùng trong các sản phẩm đồ ăn hay đồ uống. "Nhựa đào độc, không dùng để uống với tác dụng thanh lọc hay bồi bổ cơ thể. Nếu loại chè này thực sự có thành phần là nhựa cây đào thì có thể gây độc khi sử dụng" - bác sĩ Hướng khẳng định.

Chè được rao bán trên mạng theo chai làm sẵn Ảnh: Facebook

Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Hà Nội, cho biết nhựa đào không chứa collagen với công dụng làm đẹp hay giúp làn da mịn màng, hồng hào, giảm nếp nhăn, giảm cân... như quảng cáo trên mạng. Nhựa đào khi ăn hoặc uống sẽ khó tiêu hóa, chưa kể lấy đâu ra số lượng lớn như thế để sử dụng. Ngoài ra, nếu dùng nhựa đào nhiều thì có thể tích tụ, ảnh hưởng tới sức khỏe.

"Làm nghề đông y hàng chục năm nay, tôi chưa từng kê nhựa đào để bồi bổ sức khỏe hay làm đẹp cho bệnh nhân. Trong cây đào, thứ duy nhất được khuyên để làm đẹp là hoa hoặc kết hợp hoa đào với nhân hạt bí đao để có làn da mịn màng hơn" - lương y Vũ Quốc Trung giải thích.

Ông Trung khuyến cáo với các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cũng như làm đẹp, người tiêu dùng không nên sử dụng những loại không rõ nguồn gốc, công dụng và chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành. Các vị thuốc được kết hợp trong sản phẩm "chè dưỡng nhan" cũng không nên sử dụng quá nhiều hoặc dùng tùy tiện nếu không có chỉ định của thầy thuốc, nhất là trẻ nhỏ, người già, người có hệ tiêu hóa kém, người bị rối loạn tiêu hóa, người mắc bệnh thận, phụ nữ mang thai...
Theo Ngọc Dung - Người Lao Động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X