Hotline 24/7
08983-08983

Một sản phụ bị vỡ tử cung thoát chết “kỳ diệu”

Nhờ được phẫu thuật kịp thời nên chị H. đã thoát chết trong gang tấc và em bé cũng nhờ vậy được cứu sống một cách kỳ diệu.

Ngày 24/6 các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, bác sĩ tại bệnh viện này vừa phẫu thuật cứu sống một sản phụ và thai nhi 39 tuần tuổi.

Sản phụ H. may mắn được cứu sống.

Sản phụ này là chị P.T.H., 40 tuổi, ngụ TP Long Khánh, Đồng Nai, chị H. là thai phụ bị vỡ tử cung đột ngột.

Theo thông tin, trước đó vào 23g ngày 22/6 chị H. được người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Khi nhập viện chị H. bị đau bụng dữ dội và mang thai 39 tuần tuổi.

Chị H. cho biết chị đã sinh 3 lần con và mổ u xơ tử cung 2 năm trước.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tim thai rất yếu, nhịp chậm 50-60 và không tăng thêm. Thấy tình trạng nguy cấp, có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng của mẹ và bé, nên các bác sĩ đã hội chẩn nhanh và tiến hành mổ đưa đứa bé ra ngoài.

Nhưng, khi vừa đưa ra khỏi bụng mẹ, thì đứa bé đã mềm nhũn, toàn thân trắng bệch, một số bác sĩ phải nhanh chóng đưa bé vào lồng kính cấp cứu. Một ê kíp khác tiếp tục kiểm tra sản phụ và phát hiện máu tràn ra đầy ổ bụng do đáy tử cung vỡ, bọc ối thoát khỏi tử cung, rơi hoàn toàn trong ổ bụng.

Thấy tình trạng nguy cấp, các bác sĩ lại tiến hành hội chẩn ngay trên bàn mổ và quyết định cắt tử cung cấp cứu mẹ. Do lượng máu mất nhiều, các bác sĩ vừa mổ vừa truyền thêm hơn 5 đơn vị máu.

May mắn, ca mổ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã thành công. Cả sản phụ H. và con đều an toàn.

Sau ca mổ bệnh nhân đã hồi phục tốt, còn cháu bé đã được cứu sống và hiện đang nằm trong lồng kính do mẹ chưa thể cho bú.

Bác sĩ Nguyễn Đức Toản - người trực tiếp tham gia mổ cấp cứu cho sản phụ H. kể lại: “Vừa hồi sức tim thai, chúng tôi vừa cắm oxy để đẩy bệnh nhân qua phòng mổ gấp. Ca mổ diễn ra sau khi sản phụ nhập viện khoảng 10 phút. Lúc đó, chúng tôi chưa xét nghiệm máu, siêu âm. Vì chỉ cần mổ trễ 3 phút nữa, bé sẽ chết não nên chúng tôi phải hành động gấp"

Khi mổ, ổ bụng của bệnh nhân ngập máu, bánh nhau lòi ra ổ bụng. Đây là nguyên nhân khiến thai suy. Các bác sĩ tiến hành bắt em bé ra ngoài ngay và hồi sức. Em bé mềm nhũn, trắng bệch. May mắn, bé được các bác sĩ khoa Gây mê - Hồi sức dốc toàn lực để hồi sức và cứu sống”, bác sĩ Nguyễn Đức Toản cho biết thêm.

Theo Người Đưa Tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X