Hotline 24/7
08983-08983

Một người Mỹ uống bia thay cơm trong 46 ngày và giảm được 20 kg

Lấy cảm hứng từ “kinh nghiệm” của các nhà sư người Đức trong thế kỷ 17, Del Hall, Giám đốc bán hàng của một nhà máy bia có trụ sở tại Ohio, Mỹ, đã nhịn ăn trong suốt Mùa Chay (46 ngày), và thay vào đó anh chỉ uống bia.

Anh Del Hall

Del Hall, sống ở Newtown, Ohio, đã thắng vụ cá cược bỏ ăn trong 46 ngày nhân Mùa Chay. Mùa Chay là một dịp lễ tôn giáo trang trọng trong lịch phụng vụ của nhiều hệ phái Kitô giáo bắt đầu từ ngày thứ Tư Lễ Tro và bao gồm một khoảng thời gian khoảng sáu tuần trước lễ Phục sinh. "Thức ăn" duy nhất của Hall trong dịp này là bia. Kết quả là anh đã giảm được 20 kg, theo thông báo trên kênh YouTube của anh.

Hall bắt đầu chế độ “ăn kiêng” này vào ngày 6/3 và kết thúc vào ngày 21/4, khi người Công giáo và Tin lành tổ chức lễ Phục sinh.

Hall nói rằng anh được truyền cảm hứng từ một truyền thống của các nhà sư ở Bavaria, Đức, trong thế kỷ 17. Những người này cũng đã trải qua Mùa Chay chỉ bằng uống Doppelbock, một loại bia họ tự pha với rượu mạnh và thường được gọi là bia Mùa Chay.

"Giống như các nhà sư đã làm trong hàng trăm năm trước, tôi cũng sẽ làm điều đó", Del Hall nói trong một video. Đây không phải là cách giảm cân, mà là làm theo những gì các nhà sư đã làm".

Del Hall không xa lạ gì với ngành kinh doanh bia, vì anh là Giám đốc bán hàng cho nhà máy bia Fifty West ở Cincinnati. Với kinh nghiệm của mình, anh đã nhận được sự chấp thuận của bác sĩ trước khi thực hiện “trải nghiệm” này nhưng phải uống thêm vitamin mỗi ngày.

Ngoài bia, Del Hall thỉnh thoảng uống thêm trà và cà phê không đường, cũng như nước có gas. Anh uống từ hai đến năm chai bia mỗi ngày và cho biết anh không bao giờ đói hay say, nhưng đôi khi mơ thấy thức ăn.
Theo Petrotimes

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X