Hotline 24/7
08983-08983

Móng chân có vết tụ máu, dấu hiệu ung thư da?

Câu hỏi

Dạ em chào BS, Cách đây khoảng 3 tuần em phát hiện móng chân bị bầm tím ít (diện tích vết bầm bằng 1/2 vết bầm như hình) nhưng không đau, không sưng (em không bị chấn thương do tác nhân bên ngoài hay va chạm ở chân ạ). Nhưng tuần vừa rồi em thấy vết bầm lan rộng ra như hình. Vậy là do nguyên nhân gì ạ? Có phải ung thư da không ạ? Nếu muốn kiểm tra bệnh nào gây ra triệu chứng trên thì em cần làm những xét nghiệm gì ạ? Mong BS giải đáp giúp em ạ. Em chân thành cảm ơn BS ạ.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh do bạn đọc cung cấp
Ảnh do bạn đọc cung cấp

Chào em,

Nếu có yếu tố chấn thương rõ ràng thì nhiều khả năng đây là vết tụ máu, có thể sau đó móng vẫn còn tiếp tục chịu tổn thương do quá trình di chuyển, va chạm nên xuất huyết có diễn tiến thêm.

Nếu hiện tại không có triệu chứng gì nghiêm trọng, em nên nghỉ ngơi, hạn chế đi lại để tổn thương mau lành, khi thay móng mới, vết bầm sẽ tự nhiên mất đi.

Trường hợp tổn thương còn diễn tiến lan rộng dù móng mới đã mọc thì em nên khám chuyên khoa Da liễu để tìm nguyên nhân khác, em nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X