Hotline 24/7
08983-08983

Mỗi 6 giây trên thế giới có 1 người tử vong vì đái tháo đường

Theo IDF cứ mỗi 6 giây sẽ có một người tử vong vì đái tháo đường. Đây là căn bệnh có xu hướng trở thành đại dịch thứ 4 của nhân loại, sau tim mạch, ung thư và AIDS.

Số người mắc bệnh đái tháo đường ngày càng gia tăng, Theo số liệu ước tính của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), hiện cứ mỗi 6 giây trên thế giới sẽ có 1 người tử vong vì căn bệnh này. Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đái tháo đường là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat, mỡ và protein khi hormone insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao. Đây một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Bệnh đái tháo đường tuy không phải là bệnh lây nhiễm nhưng được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”, bởi một khi đã mắc bệnh nhân phải chung sống với bệnh trong suốt phần đời còn lại. Việc kiểm soát đường huyết tốt là một công việc không hề đơn giản. Bệnh nhân được yêu cầu phải ăn uống và luyện tập theo chế độ riêng, thường xuyên kiểm tra đường huyết, sử dụng thuốc hàng ngày, tái khám định kỳ… Chỉ cần lơ là, mất kiểm soát những biến chứng của bệnh như tim mạch, thận, mắt, thần kinh… sẽ có cơ hội “bộc phát” gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bệnh.

Nguyên nhân dẫn tới điều này rất phức tạp, nhưng phần lớn là do môi trường sống và làm việc đã có nhiều thay đổi, chế độ ăn uống nhiều chất đạm cộng với thói quen ít vận động đã khiến cho số lượng người có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ngày càng cao. Đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh thường ở những người thừa cân-béo phì, tăng huyết áp, không luyện tập hay gia đình có người mắc bệnh.

Đáng điều đáng nói là tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường ngày càng tăng theo cấp số nhân. Theo số liệu mới nhất của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), tính đến năm 2015 trên toàn cầu có khoảng 415 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, vượt xa các dự đoán trước đó và có khoảng 642 triệu người vào năm 2040. Trung bình cứ 11 người trưởng thành sẽ có một người bị đái tháo đường, và cứ mỗi 6 giây, trên thế giới sẽ có một người tử vong.

Mặc dù mỗi năm toàn thế giới phải tiêu tốn hàng ngàn tỷ USD chi phí trực tiếp cho chữa trị, phòng ngừa biến chứng và các công trình nghiên cứu về phương pháp điều trị bệnh, nhưng hiện vẫn không thể lấp đầy tổn thất và hậu quả khốc liệt do bệnh đái tháo đường gây ra.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhận định Thế kỷ 21 là thế kỷ của các bệnh nội tiết và các rối loạn chuyển hóa, điển hình là bệnh đái tháo đường. Những gì mà đại dịch HIV/AIDS đã hoành hành 20 năm cuối thế kỷ 20, thì đó sẽ là điều đái tháo đường làm trong 20 năm đầu của thế kỷ 21.

Điều đó cho thấy bệnh đái tháo đường là một trong những thách thức lớn nhất về sức khỏe của thế kỷ và vẫn đang không ngừng gia tăng, đặc biệt là tại các nước đang phát triển.

Bệnh tiểu đường và các biến chứng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu áp dụng chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể lực hợp lý cũng như tuân theo sự hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hiện nay, với nền y học hiện đại, dù đái tháo đường vẫn “chưa thể chữa khỏi hoàn toàn” nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách có thể làm giảm rất nhiều những biến chứng đáng tiếc cho người bệnh và giúp họ có cuộc sống thoải mái hơn khi “sống chung” với căn bệnh này.

Vì vậy, khi có những triệu chứng sớm của tiểu đường như khát nước và đi tiểu nhiều lần trong ngày, thường có cảm giác đói cồn cào, giảm thị lực, giảm cân nhanh, mệt mỏi, đau đầu, vết thương ở chân, tay lâu lành thì cần lưu ý đến gặp bác sĩ sớm nhất có thể.

Trên hết, không có gì tốt hơn là lên kế hoạch phòng ngừa bệnh trước khi nó tấn công bằng cách đạt được và duy trì trọng lượng cơ thể phù hợp với giai đoạn phát triển; hoạt động thể lực 30 phút/ngày, những người cần kiểm soát cân nặng cần được tăng cường luyện tập hơn; nên ăn nhiều rau, giảm đường, giảm chất béo và không sử dụng thuốc lá…

Chúng ta hãy cảnh giác với bệnh đái tháo đường ngay từ ngày hôm nay!


• Nhằm giải tỏa nỗi lo về căn bệnh đái tháo đường và mang đến những giải pháp tối ưu nhất hỗ trợ điều trị bệnh lý này, vào thứ Bảy, ngày 25/11/2017, BS Lương Lễ Hoàng và GS.TS
Johji Yamahara sẽ trực tiếp giao lưu cùng khán giả qua chương trình y học "Salacia - giải pháp toàn diện trong bệnh tiểu đường".

• Buổi tọa đàm diễn ra từ 7g30 - 11g30 tại Hội trường Queen Hall của Khách sạn Royal Kim Đô (135 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM).

• Đến tham dự chương trình, bạn đọc sẽ có cơ hội được giao lưu, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia "lão làng" trong điều trị bệnh tiểu đường qua các chủ đề nổi trội như: Vì sao biến chứng của bệnh tiểu đường tiếp tục tăng?, Cây thuốc salacia có gì hay?, Nguy cơ đột quỵ ở bệnh tiểu đường, Tai biến mù mắt trong bệnh tiểu đường...

• Trong chương trình đặc biệt này, AloBacsi dành tặng bạn đọc 50 tấm vé tham dự. Hãy đăng ký ngay và gửi về email alobacsi@gmail.com!


Cổng thông tin Sức khỏe và Khám bệnh trực tuyến - AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X